11 nhà trí thức khoác áo cầu thủ

Có một thực tế khá thú vị những ngôi sao bóng đá thường không có bằng cấp cao tại trường học - đúng như câu ngạn ngữ 'Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển'...

Nhưng ở lĩnh vực nào cũng có ngoại lệ. Frank Lampard là một trong những ngoại lệ, bên cạnh những cầu thủ ngôi sao có tri thức, thậm chí được xếp vào hàng ngũ trí thức cấp cao, mà tiêu biểu là danh thủ Socrates của Brazil, người có bằng Bác sĩ và tham gia hoạt động chính trị khá nổi tiếng. Hai ngôi sao sân cỏ khác là Juan Mata và Andrey Arshavin cũng là những người mặc dù "tứ chi phát triển" nhưng đầu óc vẫn... thông minh!

Frank Lampard - Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, Lampard đã có tới 12 chứng chỉ GCSE tại Anh. Tất cả đều đạt điểm A, đặc biệt bằng tiếng Latin đạt điểm A*. Sau một cuộc kiểm tra IQ ở Chelsea, các bác sĩ thông báo rằng chỉ số IQ của Lampard trên 150, nằm trong nhóm 0,5% người thông minh nhất thế giới. Ảnh: Daily Star.

Shaka Hislop - Đã có bằng kỹ sư cơ khí và từng một lần thực tập tại Nasa. Ảnh: Daily Star.

Duncan Watmore - Năm ngoái, cầu thủ của Sunderland đã tốt nghiệp đại học Newcastle, chuyên ngành kinh tế học. Ảnh: Daily Star.

Clarke Carliste - Trong thời gian học tại Leyland, anh có 10 điểm A chứng chỉ GCSE. Anh tiếp tục theo học môn toán và chính trị tại trường Ealing, Hammersmith và Tây London. Trong thời gian chấn thương và không thể thi đấu, anh tiếp tục lấy bằng Biên tập và phát sóng thể thao ở đại học Staffordshire. Năm 2002, anh được mệnh danh là cầu thủ thông minh nhất của Vương quốc Anh. Ảnh: Daily Star.

Socrates - Huyền thoại người Brazil lấy bằng Bác sĩ ngay khi đang là tuyển thủ quốc gia, và đã chuyển sang làm bác sĩ chuyên nghiệp sau khi giải nghệ. Danh thủ qua đời năm 2011 cũng từng được biết đến với tư cách là một chính trị gia. Ảnh: Daily Star.

Matt Smith - Tiền đạo của Queens Park Rangers tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Manchester trước khi chuyển đến Oldham thi đấu. Ảnh: Daily Star.

Giorgio Chiellini - Trung vệ số một của Juventus vừa tốt nghiệp đại học Turin chuyên ngành quản trị kinh doanh hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: Daily Star.

Juan Mata - Tiền vệ của Manchester United đã lấy bằng tài chính và khoa học thể thao, có lẽ anh đã định hướng sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị HLV thể lực sau khi giải nghệ. Ảnh: Daily Star.

Jean-Alain Boumsong - Ban đầu theo học ngành dược nhưng sau đó anh chuyển hướng, lấy chứng chỉ chuyên sâu môn toán học. Ảnh: Daily Star.

Simon Mignolet - Có lẽ khá ít người, thậm chí là CĐV Liverpool biết được thủ thành người Bỉ đã từng theo học cực kỳ nghiêm túc trong quá khứ. Anh đã có bằng luật và chính trị, sẵn sàng trở thành một người đại diện hoặc mở công ty môi giới cầu thủ trong tương lai. Ảnh: Daily Star.

Andrey Arshavin - Khi đến với Arsenal, Arshavin gây bất ngờ với CĐV đội bóng thành London khi sở hữu nghề tay trái cực kỳ thú vị.: Nhà thiết kế thời trang dành cho phái đẹp tại Nga. Sinh ra trong gia đình công nhân ở St Petersburg, ngôi sao Nga theo học ở Học viện kỹ thuật và thiết kế St Petersburg khi 17 tuổi. Thời gian đầu, anh chọn khoa kỹ thuật hóa học nhưng cuối cùng lại chuyển sang khoa thiết kế thời trang vì có nhiều... cô gái đẹp học ngành này. Không ngờ, Arshavin lại tỏ ra có duyên với công việc mới mẻ đỏi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ và sáng tạo này. Rất nhiều sản phẩm đầu tay của anh hiện vẫn được lưu giữ ở bảo tàng của học viện. Anh còn sở hữu riêng một nhãn hiệu thời trang mang tên mình và phất lên nhờ kinh doanh trong những năm vừa qua. Ảnh: Daily Star.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam

TỪ KHÓA

danh thủ Bóng đá tri thức bằng cấp Frank Lampard Shaka Hislop Duncan Watmore Clarke Carliste Socrates Matt Smith GIORGIO CHIELLINI juan mata Jean-Alain Boumsong Simon Mignolet Andrey Arshavin

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-danh-thu-tri-thuc-nhat-lang-bong-da-thien-tai-lampard-d400615.html