Những cột mốc thằng - trầm trong sự nghiệp quốc tế của Wayne Rooney

Quãng thời gian 14 năm kể từ 2003 cho tới nay, Wayne Rooney đã để lại trong lòng người hâm mộ ĐT Anh biết bao nhiêu dấu ấn, của một người đội trưởng ngoan cường, bản lĩnh. Trong ngày Rooney tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, cùng điểm lại một số khoảnh khắc đáng nhớ của anh trong màu áo tuyển Anh.

Ra mắt ĐT Anh: Rooney đã lần đầu tiên khoác áo Tam sư vào ngày 13/2/2003 khi mới chỉ 17 tuổi, trở thành người trẻ tuổi nhất được chơi cho đội 1 (Sau này, kỷ lục đã bị phá vỡ bởi Theo Walcott). Ảnh trên được chụp trong trận đấu tại Upton Park, và khi đó, ĐT Anh đã thua 1-3 trước ĐT Australia

Người ghi bản trẻ tuổi nhất: Bàn thắng của Rooney vào lưới ĐT Macedonia tại vòng loại EURO 2004 đã khiến anh trở thành chân sút trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Tam sư. Khi đó, anh 17 tuổi và 317 ngày

EURO 2004 gặp Croatia: Để có thể giúp ĐT Anh vượt qua vòng bảng, Rooney đã có đóng góp không nhỏ trong chiến thắng 4-2 trước Croatia. Trước đó, anh cũng đã lập cú đúp ở trận gặp Thụy Sỹ

EURO 2004 gặp Bồ Đào Nha: Chấn thương nặng đã khiến Rooney không thể giúp Tam sư có được lợi thế. Khi đó, ĐT Anh đành chấp nhận thất bại trên chấm phạt đền

Thẻ đỏ tại World Cup 2006: Rooney bị phạt thẻ đỏ tại World Cup sau pha phạm lỗi với Ricardo Carvalho. Một lần nữa, không có sự có mặt của anh, ĐT Anh lại phải nhận thất bại trên chấm phạt đền

Hình ảnh xấu xí tại World Cup 2010: ĐT Anh đã không đủ điều kiện để tham dự EURO 2008, nên tại World Cup 2010, họ đã đặt quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, trong trận hòa không bàn thắng trước ĐT Algeria, Rooney đã tỏ ra cáu giận. Anh văng tục trước máy quay, nhưng rồi sau đó đã phải đích thân lên tiếng xin lỗi

Bàn thắng duy nhất tại World Cup: Cho tới giờ, Rooney mới chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất tại đấu trường World Cup. Đó là bàn thắng vào lưới Uruguay, vào năm 2014. Trận đó, ĐT Anh đã thua 1-2

Bàn thắng thứ 50 trong màu áo ĐT Anh: Đó là một pha đã phạt đền vào lưới Thụy Sỹ, trong trận đấu thứ 107 cùng Tam sư. Đó cũng là lúc anh vượt qua kỷ lục về số bàn thắng đã tồn tại 45 năm của Sir Bobby Charlton

Bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế: Là bàn thắng thứ 53, và cũng là bàn thắng cuối cùng của “Gã Shrek”. Đó là một cú đá phạt trực tiếp vào lưới Iceland tại EURO 2016. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Iceland đã giành chiến thắng 2-1, qua đó chính thức tiễn ĐT Anh ra khỏi cuộc chơi

T.Tú
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/nhung-cot-moc-thang-tram-trong-su-nghiep-quoc-te-cua-wayne-rooney-n20170823221220895.htm