Những công việc trong mơ: NASA đang tuyển nhân viên bảo vệ Trái đất

Ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm viên chức cấp cao trong chính phủ với bằng cấp và “kiến thức chuyên sâu” về bảo vệ hành tinh.

NASA tuyển nhân viên bảo vệ Trái đất

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang tuyển dụng “nhân viên bảo vệ hành tinh” với mức lương từ 124.406 - 187.000 USD/năm.

Ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm viên chức cấp cao trong chính phủ với bằng cấp và “kiến thức chuyên sâu” về bảo vệ hành tinh. Vị trí này có nhiệm vụ đảm bảo con người không gây ô nhiễm cho các hành tinh và vật thể khác trong không gian, đồng thời ngăn chặn các loại vi trùng vũ trụ xâm nhập trái đất. NASA hiện cần tìm người thay thế cho nhân viên bảo vệ hành tinh duy nhất của mình là Catharine Conley sắp chuyển sang bộ phận khác.

Ô tô bỗng dưng bốc cháy vì trời quá nóng

Nhiệt độ tăng cao đã khiến 7 chiếc ô tô ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) bốc cháy trong 2 tháng qua.

Đoạn video đăng tải lên mạng Instagram của Cơ quan dân phòng địa phương cho thấy lính cứu hỏa tới hiện trường để dập tắt lửa dưới trời nóng 40 độ C.

Đây là trường hợp ô tô bốc cháy thứ 7 xảy ra tại UAE trong vòng 2 tháng qua, trong đó có một chiếc xe tải bốc cháy khi đang di chuyển trên đường. Tài xế đã mất kiểm soát và ngoặt lái, khiến chiếc xe tải lộn nhiều vòng.

Cơ quan dân phòng UAE đã khuyến cáo các tài xế không nên để các vật liệu dễ cháy trong ô tô để tránh phương tiện bốc cháy, đồng thời kiểm tra và bảo dưỡng xe thường xuyên.

Các nhà chức trách cho rằng sự bất cẩn của con người là một yếu tố khiến ô tô bốc cháy. Chỉnh sửa và bảo dưỡng sai cách hệ thống điện của xe cũng là một nguyên nhân khiến phương tiện bốc cháy.

Cánh tay bất ngờ bốc cháy vì... kem chống nắng

Banana Boat, hãng sản xuất kem chống nắng tại Massachusetts, Mỹ, đã phải tiến hành thu hồi sản phẩm để điều tra sau khi xảy ra trường hợp một người đàn ông bị "bốc cháy" do sử dụng kem của hãng. Khách hàng không may gặp xui xẻo trong sự cố trên là anh Brett Sigworth.

Anh Brett kể lại: "Tôi xịt kem chống nắng lên da, xoa đều cho ngấm vào người. Ngay lúc tôi đi qua chiếc lò nướng vừa dập lửa thì cánh tay tôi bắt đầu bốc cháy. Tôi hoàn toàn hoảng loạn và hét lên. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn đến thế. Nó như thiêu đốt vào tận trong xương vậy". Sau tai nạn, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện và kết quả là anh bị bỏng độ hai, nhất là ở phần lưng, tai, và ngực. Hãng Banana Boat khẳng định, công ty sẽ cho kiểm tra lại nguyên nhân khiến kem chống nắng bắt lửa và làm anh Brett bị thương nặng.

Người đàn ông trượt xuống núi như ô tô bằng bộ đồ tự chế

Ông Jean-Yves Blondeau, 42 tuổi đến từ Pháp, được mệnh danh là “người lăn”, vừa thực hiện một thử thách cực ấn tượng. Ông đã trượt xuống từ trên đỉnh núi Tianmen thuộc khu thắng cảnh Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bằng bộ trang phục tự chế từ... ván trượt patin.

Bộ trang phục này được thiết kế với 31 bánh xe lăn trên lưng, thân trên và ở hầu hết các khớp nối các chi, giúp ông Jean-Yves Blondeau dễ dàng điều khiển khi trượt xuống ở nhiều tư thế, vị trí khác nhau với vận tốc tối đa lên đến 116km/h. Tổng cộng, ông Blondeau đã trượt một quãng đường dài 10,77 km, vượt qua 99 khúc cua tay áo với vận tốc trung bình là 33km/h, trong thời gian 19 phút 34 giây. Điểm đặc biệt là ông đã khéo léo dùng cơ thể để điều khiển khi lao mình xuống núi, trượt qua những con dốc nguy hiểm, những đoạn đường núi rải đá quanh co khúc khuỷu để "cán đích" thành công.

Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cong-viec-trong-mo-nasa-dang-tuyen-nhan-vien-bao-ve-trai-dat-210535/