Những công việc "tổn thọ" nhất thế giới

Theo trang mạng The Richest, lính cứu hỏa, thợ mỏ hay thợ điện,... nằm trong số những công việc có "tổn thọ" nhất thế giới.

Thiên An (Theo The Richest)

Lái xe tải đường dài là một trong những công việc tổn thọ nhất thế giới trên thế giới. Tại Mỹ, nghề lái xe tải chiếm 25% số ca tử vong liên quan đến nghề nghiệp.

Mặc dù số lượng tử vong trong nghề lính cứu hỏa giảm xuống những năm gần đây nhưng đây vẫn là một nghề nguy hiểm và người làm nghề này thường có tỷ lệ tử vong cao.

Trên thực tế, cảnh sát là một trong những nghề có tỷ lệ tử vong cao nhất bởi đây là một nghề nguy hiểm, thường phải đối mặt với những tên tội phạm, người biểu tình,...

Nghề đốn gỗ hay nói rộng ra là những người làm trong ngành lâm nghiệp nằm trong nhóm nghề có số ca tử vong gia tăng trong những năm gần đây.

Mặc dù không có rủi ro lớn nhất nhưng thợ điện cũng là một trong những nghề có tuổi thọ thấp trên thế giới.

Ngư dân cũng là những người có tuổi thọ thấp. Trên thực tế, tỷ lệ tử vong trong nhóm nghề này gia tăng trong những năm gần đây.

Do tính chất và môi trường làm việc nên thợ mỏ đối mặt với nhiều rủi ro. Mỗi năm, bệnh phổi được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người từng làm thợ mỏ.

Vệ sĩ là những người rất dễ bị thương hoặc tử vong khi cố bảo vệ chủ nhân của họ.

Quân nhân cũng nằm trong nhóm có tuổi thọ thấp.

Các cầu thủ chơi bóng bầu dục cũng không có tuổi thọ cao bởi họ hay gặp các chấn thương trong lúc thi đấu, chủ yếu là chấn thương đầu.

Những người làm nghề phải tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại và phóng xạ thường bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng nên tuổi thọ thường không cao.

Các công nhân xây dựng phải đối mặt với nhiều rủi ro trong công việc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/nhung-cong-viec-ton-tho-nhat-the-gioi-718059.html