Những công trình đi cùng năm tháng soi bóng hồ Gươm

từ rất lâu, những công trình kiến trúc này đã đi vào tiềm thức của người dân Hà Nội. Mỗi công trình một mang một vẻ đẹp, một ý nghĩa khác nhau, tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của hồ Gươm.

Bác Lê Văn Dũng (phố Hàng Dầu) chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đến nay là 62 năm rồi. Không biết với giới trẻ ngày nay như thế nào nhưng đối với chúng tôi, những công trình như Bưu điện Hà Nội, tháp Rùa, cầu Thê Húc… đã quá nỗi quên thuộc. Tất cả như là một phần không thể thiếu của cảnh quan nơi đây. Nó vừa là quá khứ, vừa là hiện tại của chúng tôi”.

Cùng nhìn lại những công trình đi cùng năm tháng và đã tạo nên diện mạo riêng có của hồ Gươm.

Tòa nhà Bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính in bong xuống hồ Gươm đã đi vào lòng nhiều người dân Hà Nội.

Nằm giữa lòng hồ Gươm, với vẻ đẹp cổ kính, tháp Rùa đã là một trong những hình ảnh không thể thiểu của hồ Gươm nói riêng và của người dân Hà Nội nói chung.

“Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm dẫn vào đến Ngọc Sơn.

Nhắc tới vẻ đẹp cổ điển bên Bờ Hồ, không thể bỏ qua tòa nhà số 47 phố Hàng Dầu (trụ sở Sở Văn hóa-Thể thao TP Hà Nội).

Nằm giữa ngã 5 chuyển giao các con phố Đinh Tiên Hoàng-Lê Thái Tổ-Cầu Gỗ- Hàng Đào-Hàng Gai là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - vị trí gần như đắc địa nhất Thủ đô, tòa nhà 6 tầng “Hàm cá mập” có góc nhìn bao quát cả hồ Gươm. Mặc dù bị cho là có kiến trúc không phù hợp với cảnh quan nơi đây, nhưng theo năm tháng nó đã trở thành một phần không thể thiếu của Bờ Hồ.

Góp phần vào vẻ đẹp của hồ Gươm là nhà hàng kem Thủy Tạ trên phố Lê Thái Tổ

Nhà hàng Thủy Tạ nhìn từ hồ Gươm.

Cùng nằm trêm đường Lê Thái Tổ, tòa nhà số 16 cũng nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kiêu hãnh bên Bờ Hồ.

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đông ý chủ trương xây dựng khách sạn tại số 22-23 Lê Thái Tổ (khu đất siêu thị Intimex). Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng kiến trúc công trình chưa phù hợp với cảnh quan Bờ Hồ. Dự án được dư luận hết sức quan tâm.

Nằm trên ngã 4 Lê Thái Tổ-Bà Triệu-Hàng Khay-Tràng Thi là một tòa nhà cổ kính mang nét đẹp của kiến trúc Pháp. Hiện nay, tòa nhà này là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Góp phần vào vẻ đẹp của hồ Gươm, không thể bỏ không nhắc tới trụ sở Báo Hà Nội Mới nằm trên đường Lê Thái Tổ. Đây cũng là một công trình mang kiến trúc Pháp đặc trưng.

Thùy Linh

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/nhung-cong-trinh-di-cung-nam-thang-soi-bong-ho-guom.html