Những con số khiến U19 Việt Nam 'rùng mình' trước Nhật Bản

Nếu nhìn vào những con số thống kê sau đây, có lẽ rất nhiều NHM sẽ phải ngả mũ bởi sức mạnh vượt trội của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam.

Những con số khiến U19 Việt Nam "rùng mình" trước Nhật Bản

Đêm qua, đã không có bất ngờ nào xảy ra trên đất Bahrain khi Nhật Bản dễ dàng đè bẹp U19 Việt Nam với tỷ số 3-0 dù chỉ đá bằng đội hình dự bị.

Sau trận đấu, những thống kê đã thể hiện rõ sự vượt trội của đội tuyển xứ Hoa anh đào. Và tất nhiên, cơ hội cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn là quá ít ỏi.

Tính cả trận đấu, U19 Nhật Bản kiểm soát bóng lên tới 75%, hoàn toàn vượt trội so với 25% bên phía Việt Nam.

Đội bạn có tới 108 pha phối hợp tấn công (với 85 pha phối hợp nguy hiểm) trong khi con số tương tự của chúng ta chỉ là 36 và 26.

U19 Nhật Bản tung ra tới 16 cú dứt điểm trúng cầu môn, 9 cú ngoài cầu môn, quá áp đảo khi chỉ số tương tự của U19 Việt Nam chỉ vẻn vẹn là 0 và 1.

U19 Nhật Bản tỏ ra quá vượt trội so với U19 Việt Nam.

Về chỉ số đá phạt trực tiếp, U19 Việt Nam có 6 lần trong khi phía đội bạn lên tới 21. Chúng ta thực hiện 15 pha ném biên trong khi Nhật Bản vượt trội với con số 25.

Cả trận đấu, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ được hưởng đúng 1 pha đá phạt góc, trong khi đội bạn là 3 lần.

Tất cả sự chênh lệch này dẫn tới hệ quả là U19 Nhật Bản có được 3 bàn thắng (trong đó có 1 tình huống penalty) trong khi U19 Việt Nam chỉ nhận… 2 tấm thẻ vàng.

Có thể thấy, những con số này là sự phản ánh một cách chân thực và khách quan nhất về sự chênh lệch giữa 2 đội tuyển. Rõ ràng, cơ hội để thầy trò Hoàng Anh Tuấn làm nên bất ngờ trước người Nhật là quá ít ỏi.

Song, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không nên thất vọng về kết quả của trận đấu này bởi đơn giản việc để thua trước một đối thủ quá vượt trội thì chẳng có gì đã đáng trách cả.

Việc chúng ta lọt vào tới bán kết để giành suất dự World Cup đã là một kỳ tích. Vì thế dù có thua đậm người Nhật đi chăng nữa, thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn xứng đáng nhận lời ca ngợi và sự tri ân từ hàng triệu người hâm mộ.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Tôi đã dặn các cầu thủ của mình là U19 Nhật Bản rất mạnh. Và quả thực, những gì diễn ra trên sân chứng minh điều đó.

Những học trò của tôi đều đã thi đấu hết mình, tiếc rằng họ không có được trạng thái thể lực cũng như tinh thần tốt nhất khi vào sân...".

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nhung-con-so-khien-u19-viet-nam-rung-minh-truoc-nhat-ban-20161028072517597.htm