Những 'con số biết nói' sau vòng 12 Premier League

Vòng 12 tuy không có quá nhiều kết quả gây bất ngờ cho NHM tuy nhiên những con số thống kê dưới đây lại đi ngược hoàn toàn với những gì đã diễn ra.

6 – Chelsea đang có mạch 6 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2010 họ làm được điều này.

Không chỉ có vậy, tiền đạo chủ lực Diego Costa đã ghi được 7 bàn trong 7 trận sân khách gần nhất của The Blues. Tuyển thủ Tây Ban Nha là người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm quý giá giúp Chelsea lần đầu lên ngôi đầu bảng sau 2 năm. Anh cũng đã in dấu giày vào 13 bàn thắng trong mùa này của Chelsea (10 bàn thắng, 3 kiến tạo).

Costa tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế trên hàng công của Chelsea. Ảnh: Getty.

150 – Eden Hazard đã chạm mốc 150 trận ra sân trong màu áo Chelsea, anh đã có 48 bàn thắng và 31 đường kiến tạo chođội chủ sân Stamford Bridge trong 149 trận. Cầu thủ người Bỉ đang đứng thứ 3 trong danh sách những chân kiến tạo tốt nhất trong lịch sử Chelsea, xếp sau Didier Drogba (51 lần) và Frank Lampard (92).

Hazard là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea vào lúc này. Ảnh: Getty.

3 – Lần đầu tiên kể từ tháng năm 1992, tức đã cách đây hơn 20 năm, Man United mới phải trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (trước Stoke City, Burnley và Arsenal).

Đó đều là 3 trận mà M.U hơn hẳn đối thủ về mọi mặt, duy chỉ có tỷ số là không. Có tới 2 trận "Quỷ đỏ" dẫn trước và rồi để đối phương gỡ hòa.

Man United chưa bao giờ kém đến vậy sau hơn 20 năm. Ảnh: Getty.

Không những vậy, Man United đang có khởi đầu tệ nhất sau 10 năm với 19 điểm sau 12 vòng, chỉ hơn 1 điểm so với khởi đầu tệ nhất ở mùa 2004-05, khi đó M.U có 18 điểm sau 12 trận.

10 – Đã 10 năm liên tiếp Arsenal không thể thắng Man United trên sân Old Trafford kể từ lần gần nhất vào tháng 9.2006. Không những thế, "Quỷ Đỏ" cũng chỉ thua đúng 1 trong 10 trận gần nhất chạm trán các “Pháo thủ”. Jose Mourinho cũng nối dài chuỗi trận bất bại của ông trước Arsene Wenger lên con số 12 (5 thắng, 7 hòa)

Cái bắt tay xã giao của 2 HLV sau trận hòa 1-1 giữa M.U và Arsenal. Ảnh: Getty.

12 – Tottenham là đội duy nhất chưa để thua bất cứ trận đấu nào tại Premier League sau 2/3 chặng đường của lượt đi. Tuy nhiên, chuỗi trận hòa rất dài tới 4 vòng của Tottenham chỉ mới vừa chấm dứt sau thắng lợi 3-2 đầy cực tính trước đội bóng cùng thành phố là West Ham.

Tottenham nâng thành tích bất bại lên con số 12. Ảnh: Getty.

8 – Số điểm mà West Ham đã đánh mất khi có lợi thế dẫn bàn trước các đối thủ. Đây hiện đang là kỷ lục của Ngoại hạng Anh mùa này. Đội bóng thủ đô London đã kết thúc mùa giải 2015-16 ở vị trí thứ 6 lại đang có nguy cơ phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, họ chỉ hơn vị trí thứ 18 đúng 1 điểm.

West Ham để rơi 3 điểm trong trận đấu với Tottenham, nâng tổng số điểm đánh mất ở thế dẫn bàn lên con số 8. Ảnh: Getty.

18 – Số tháng mà các CĐV Man City đã phải chờ để chứng kiến Yaya Toure - một trong những “công thần” của đội bóng ghi bàn trở lại. Tính từ tháng 5.2015, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya mới lại nổ súng và lần này là hai bàn thắng cực kỳ quan trọng mang về 3 điểm trong giai đoạn khó khăn của Man City.

Yaya Toure đã trở lại và nổ súng sau 18 tháng. Ảnh: PA

12 – Kể từ đầu mùa, Leicester đã được hưởng tới 12 quả phạt đền, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở giải đấu cao nhất nước Anh. Một thống kê thú vị khác đó là việc trọng tài Mike Dean đã tặng 8 cơ hội dứt điểm từ chấm 11m cho các đội bóng ở mùa giải này. Có thể tạm coi Mike Dean là trọng tài hào phóng nhất trong các “vị vua áo đen” của Premier League.

Leicester là “Vua phạt đền” ở Premier League mùa này. Ảnh Getty

18 – Jermain Defoe dù đã lớn tuổi nhưng vẫn là chân sút người Anh xuất sắc nhất năm 2016. Defoe hiện đã có được 18 pha lập công tính trong năm nay, đây cũng là thành tích tốt nhất của các chân sút người Anh tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại.

“Gừng càng già càng cay". Ảnh Getty

Vòng 13 của Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 26.11.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nhung-con-so-biet-noi-sau-vong-12-premier-league-613047.bld