Những con số ấn tượng giúp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh

Cùng nhìn lại những con số ấn tượng giúp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh 2015/2016 trước 2 vòng đấu.

Leicester City giành 22 chiến thắng, nhiều nhất trong số 20 đội tham dự.

Sau 36 vòng đấu, Leicester City hòa 11 trận.

"Bầy cáo" mới để thua 3 trận, ít nhất mùa giải năm nay.

Leicester City thắng 11 trận trên sân nhà, hòa 6 và chỉ thua 1.

"Bầy cáo" thắng 11 trận sân khách, hòa 5 và thua 2.

Tính đến hết vòng 36 "Bầy cáo" ghi được 64 bàn thắng, là đội sút tung lưới đối phương nhiều thứ 3 ở Ngoại hạng Anh sau Man City (68) và Tottenham (67).

Đội chủ sân King Power để lọt lưới 34 bàn, là đội có hàng thủ tốt thứ 3 Ngoại hạng Anh sau Tottenham (28 bàn) và MU (31 bàn).

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Vardy 22 bàn.

Vardy lập kỷ lục khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất là Mahrez 11 đường.

Vardy và Mahrez ghi 39 bàn thắng cho “bầy cáo” và đóng góp 17 đường kiến tạo.

Jamie Vardy đã được Hiệp hội các cây viết thể thao chuyên nghiệp Anh (FWA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/2016

Mahrez nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/2016 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

Kasper Schmeichel cùng với trung vệ Wes Morgan là hai cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất cho Leicester City 3150 phút.

Leicester City giành được 77 điểm sau 36 vòng đấu vô địch Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/nhung-con-so-an-tuong-giup-leicester-city-vo-dich-ngoai-hang-anh-506677.vov