Những con mèo rừng 'mạng lớn' thoát chết khi cận kề bàn nhậu

Nhiều cá thể mèo báo đã kịp thời được giải cứu khi 'lạc' vào nhà dân hay chuẩn bị lên bàn nhậu.

Những hình ảnh được cho là một nhóm thanh niên đã bắt và xẻ thịt một con mèo quý hiếm. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng chưa hết xôn xao về những hình ảnh liên quan tới một con mèo quý hiếm bị xẻ thịt. Theo các chuyên gia về động vật học, con mèo trong vụ việc là méo báo tự nhiên hay còn gọi là mèo rừng (tên khoa học Felis bengalensis) chứ không phải mèo Ashera trị giá bạc tỉ. Hiện, mèo báo đang trong diện được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và nhiều quốc gia khác, thậm chí tên của loài mèo này còn xuất hiện trong Sách đỏ Thế giới.

Chia sẻ cảm xúc khi xem hình ảnh con mèo bị xẻ thịt trong vụ việc, anh Đức Tuân (tài khoản Facebook Tuan Nguyen) viết: “Thanh niên kia ghi trong status “bắt được con chồn” tức anh ta không biết rõ con này là con mèo quý. Nhưng mà phải chi người ta đăng ảnh con mèo sớm hơn, trước khi làm thịt thì có thể các tổ chức bảo vệ động vật đã kịp thời can thiệp”.

“Mặc dù người ta ít quan tâm tới loài mèo rừng này và nó cũng chưa thuộc diện có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng nó đang bị đeo dọa. Khi phát hiện loài mèo này hay các giống loài quý hiếm khác thuộc diện được bảo vệ, người dân nên thông báo với cơ quan chức năng để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như vừa qua”, TS. Nguyễn Hữu Trí (Trường Đại học Nông lâm TP.HCM) nói.

Thực tế trước nay, ở Việt Nam từng có nhiều đồng loại của mèo báo không may “lạc” vào phố thị nhưng may mắn sống sót. Đó hầu hết là những con mèo được mua đi - bán lại cho các nhà hàng, quán ăn hay để nuôi.

Chẳng hạn vào tháng 12 năm ngoái, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh và Công an xã An Phú Trung (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã đến kiểm tra hộ gia đình của anh N.T.P (SN 1992, ngụ ấp An Hòa, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện anh P. có nuôi nhốt 2 cá thể mèo báo thuộc nhóm IB cần được bảo vệ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ các cá thể mèo nói trên trên. Sau khi được chăm sóc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cả 2 cá thể mèo đã được thả về rừng.

Cách đây hơn một năm, vào chiều 14.4.2016, một người dùng mạng xã hội Facebook đã đăng thông tin rao bán một cá thể mèo báo nặng khoảng 2kg với giá 5 triệu đồng. Thấy thông tin này, một người dân đã gọi điện báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã đến làm việc với gia đình người phụ nữ rao bán mèo, yêu cầu giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về rừng. Được biết, người phụ nữ này mua mèo từ một người khác về nuôi, sau thấy mèo ăn quá tốn kém nên rao bán lại. Do không nhận thức được con mèo đang nuôi thuộc loài quý hiếm nên người phụ nữ chỉ bị nhắc nhở.

Còn cách đây hơn 5 năm, một con mèo báo cũng đã may mắn được giải cứu khi chuẩn bị lên bàn nhậu. Cụ thể, vào ngày 3.3.2012, một cá thể mèo báo nặng 2,5kg đang được chở từ Phú Thọ lên Hà Nội để đưa vào nhà hàng thì bị Đội 2 (Phòng Cảnh sát Phóng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố Hà Nội) phát hiện và tịch thu, thả về rừng.

Theo tài liệu Thú Đông Dương và Thái Lan, mèo báo hay còn gọi là mèo rừng sống ở các tỉnh trung du và miền núi, kể cả các khu rừng phục hồi núi đá ven biển miền Trung Việt Nam. Còn trên thế giới, mèo báo chủ yếu sinh sống ở Viễn Đông Nga, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Nê-pan, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaixia, Indonesia và Philippines.

Mèo rừng có hình dạng giống mèo nhà, nặng 3 - 5kg, thân dài 0,45 - 0,55m, đuôi dài 0,25 - 0,29m. Mèo có lông mềm màu vàng trắng điểm nhiều đốm đen không đều, quanh đốm đen có viền vàng nâu. Bụng và chân của loài mèo này có màu xám trắng; còn đầu có những sọc màu đen, trắng chạy dọc từ đỉnh đầu đến mũi. Mũi mèo có màu hồng nhạt, lông quanh miệng màu trắng.

Loài mèo này vận động nhanh nhẹn, leo trèo, bơi lội giỏi, kiếm ăn đêm, ngày ngủ trong hốc cây, hang đá, trong bụi rậm hay trên chạc cây to kín. Chúng thường ngồi rình mồi, đợi khi con mồi đi qua thì nhảy ra vồ và ngoạm vào gáy.

Ngọc Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhung-con-meo-rung-mang-lon-thoat-chet-khi-can-ke-ban-nhau-756818.html