Những cơn bão gây hen suyễn chết người trên thế giới

Giông bão có thể gây hen suyễn trên diện rộng do làm phát tán phấn hoa, đặc biệt nguy hiểm đối với người hen suyễn nhẹ hoặc chưa từng bị hen.

Melbourne (Australia) vừa hứng chịu cơn bão gây hen suyễn nghiêm trọng nhất lịch sử. Với ít nhất 6 người tử vong, cơn bão được đánh giá "đáng sợ ngang một vụ khủng bố". Trên thực tế, Australia từng trải qua 4 trận bão hen suyễn khác vào các năm 1987, 1989, 1997, 2010. Trong 2 cơn bão năm 1987 và 1989 ở Melbourne, các bệnh viện đã gặp tình trạng lượng ca cấp cứu do hen suyễn tăng gấp 5-10 lần chỉ sau 24 giờ do ảnh hưởng của mưa, độ ẩm và nhiệt độ. Ngày 20/10/1997, thành phố Wagga Wagga ghi nhận 215 trường hợp hen suyễn nặng cần can thiệp y tế.

Bão hen suyễn ít gặp nhưng gây nguy hiểm khôn lường. Ảnh: Mashable.

Không chỉ Australia mà một số quốc gia khác cũng phải hứng chịu các cơn bão gây hen suyễn. TheoThe Guardian, bão gây hen suyễn lần đầu xuất hiện ở Birmingham (Anh) ngày 6-7/7/1983. Trong vòng 2 ngày, số bệnh nhân nhập viện do hen suyễn tăng từ 10 lên 50. Nguyên nhân được cho là cơn bão khiến lượng bào tử nấm cùng khói độc trong không khí tăng lên bất thường. 11 năm sau đó, ngày 26/4/1994, 640 bệnh nhân London bị hen suyễn cùng các vấn đề hô hấp khác phải nhập viện. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần thông thường và được coi là lần bùng phát hen suyễn do bão để lại hậu quả nặng nề nhất.

Tại Italy, từ 1h30 đến 2h sáng 4/6/2004, 6 người lớn (3 phụ nữ và 3 đàn ông tuổi 28-60) và một bé gái 11 tuổi lên cơn hen nặng đến mức suýt tử vong. Toàn bộ bệnh nhân được đưa đến đơn vị chăm sóc đặc biệt để xử lý tình trạng tắc nghẽn phế quản cùng suy hô hấp cấp. Các báo cáo cho biết tất cả 7 người này đều ở ngoài đường khi trời chuyển bão và không khí chứa đầy phấn hoa.

Không phải là hiện tượng thường thấy, bão gây hen suyễn gây lo ngại bởi tác động tiêu cực của nó đến sức khỏe con người. Giáo sư Lou Irving, trưởng Khoa Hô hấp Bệnh viện Hoàng gia Melbourne cảnh báo người bị hen suyễn nhẹ hoặc chưa bao giờ lên cơn hen suyễn rất dễ bị ảnh hưởng nặng nề do bão bởi họ thiếu kế hoạch quản lý bệnh tật và không được thăm khám thường xuyên. Tốt nhất, mỗi cá nhân cần tự chăm sóc sức khỏe và không chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Chiều 21/11, cơn bão mang theo mưa cùng gió mạnh khiến phấn hoa tràn ngập trong không khí thành phố Melbourne thuộc bang Victoria (Australia), gây nên hàng nghìn trường hợp hen suyễn. Ngày 27/11, giới chức Australia xác nhận ít nhất 6 người tử vong. Chỉ trong 5 giờ, hệ thống cấp cứu bang Victoria nhận 1.900 cuộc gọi khẩn cấp. 2 ngày đầu tiên, số bệnh nhân nhập viện lên tới 8.500.

Giới khoa học hiện vẫn chưa thể giải đáp chính xác câu hỏi vì sao giông bão dẫn đến hen suyễn. Giả thuyết được hầu hết chuyên gia ủng hộ là bão khiến một số loại phấn hoa bị cuốn vào những đám mây ẩm ướt, vỡ nhỏ rồi phát tán theo không khí. Khi vỡ, mỗi hạt phấn hoa có thể giải phóng hơn 500 hạt nhỏ gây dị ứng. Với kích thước siêu bé, chúng dễ dàng vào phổi từ đó gây ra những cơn hen suyễn nặng. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường cùng khí thải độc hại cũng bị liệt vào danh sách yếu tố nguy cơ.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-con-bao-gay-hen-suyen-chet-nguoi-tren-the-gioi-99814/