Những cô gái có đôi môi kỳ dị

(Tin Nóng) Đến tuổi dậy thì, các cô gái sẽ phải bị nhổ đi hai cái răng hàm dưới. Sau đó, môi dưới của họ bị khoét một lỗ để cho một cái dĩa bằng đất sét vào. Cái đĩa sẽ dần dần được thay từ nhỏ đến lớn.

Đôi môi kỳ lạ của phụ nữ bộ tộc Suri - Ảnh: Barcroft

Theo Daily Mail, đó là tập tục kỳ lạ của những người thuộc bộ tộc Suri ở Ethiopia - một đất nước ở phía đông bắc châu Phi.

Đây không phải là cực hình, với nhiều cô gái thuộc bộ tộc này, đó là một niềm tự hào. Môi căng được dĩa càng lớn thì càng đẹp.

Đến ngày cô gái lấy chồng, môi cô nào căng được dĩa càng lớn thì nhà gái càng nhận được nhiều của hồi môn. Thường thì gia đình nhà gái sẽ nhận được từ nhà trai khoảng 40 - 60 con bò.

Đôi môi căng được dĩa càng lớn được xem là đẹp, tương đương 40 - 60 con bò từ sính lễ của nhà chồng nếu lấy chồng - Ảnh: Barcroft

Theo Daily Mail, những năm gần đây, nhiều cô gái bộ tộc Suri đã bắt đầu từ chối thực hiện tập tục này vì đau đớn.

Bộ tộc Suri sống ở vùng núi trong thung lũng Oh-mô. Đây được xem là mảnh đất của những điều kỳ lạ trên thế giới. Người dân nơi đây vẫn còn duy trì lối sống giống như người nguyên thủy.

Với người Suri, môi phụ nữ phải thế này mới đẹp - Ảnh: Barcroft

T.Anh

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20140421/nhung-co-gai-co-doi-moi-ky-di.aspx