Những chung cư "dở khóc dở cười"

Nhếch nhác bủa vây, mất an ninh trật tự… đó là thực tế đã và đang tồn tại ở nhiều khu chung cư, nhà tái định cư, đô thị trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay. Sự xuống cấp này đòi hỏi các cơ quan hữu trách cần đưa ra giải pháp đồng bộ hơn nữa, tránh lãng phí kéo dài.

Chung sống với nhếch nhác, hiểm họa Phản ánh đến Đường dây nóng - Báo CAND, nhiều người dân sinh sống trong khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy - Hà Nội) bức xúc trước việc thời gian qua luôn phải đối mặt với hiểm họa từ hố ga mất nắp, đường dân sinh thiếu thiết bị an toàn…Thực trạng này đã được người dân kiến nghị nhiều lần song đến nay vẫn chưa được giải quyết. Để hiểu rõ hơn các vấn đề có liên quan, sẩm tối 22/9, chúng tôi có mặt tại nơi đây. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song khi có mặt tại trục đường dẫn vào khu đô thị này, chúng tôi không khỏi tá hỏa trước việc phải căng mắt ra để tránh hàng chục chiếc "bẫy" - hố ga mất nắp đang án ngữ giữa lòng đường. Đáng chú ý, có một số hố ga còn nằm chình ình ngay giữa ngã tư, khiến nhiều vụ va chạm giao thông theo đó xuất hiện. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ dưới lòng đường, trên vỉa hè cũng xuất hiện vô số hố ga mất nắp. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu người dân sinh sống ở nơi đây có tránh được hệ lụy do những chiếc "bẫy" này? Nhất là khi trục đường nơi đây vào thời điểm đêm tối, hệ thống đèn chiếu sáng không có. Anh Trung, một cư dân sinh sống trong khu đô thị, bức xúc cho biết: "Tối đến, tôi và người thân không dám ra đường. Bởi những chiếc "bẫy" này luôn rình rập"… Tại khu nhà tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính cũng trong tình trạng tương tự. Có mặt tại nơi đây, không ai là không lắc đầu ngán ngẩm trước sự nhếch nhác đang bủa vây nơi này. Do không có chợ nên vào các buổi sáng, nơi đây bị bủa vây bởi chợ cóc tự phát. Mùi xú uế từ rác rưởi bốc lên khắp nơi. Nguy phát sinh dịch bệnh theo đó luôn tiềm ẩn. Hố ga mất nắp bủa vây khu đô thị Nam Trung Yên. Chưa hết, tại nhiều khu nhà, khuôn viên, khoảng sân của tòa nhà đáng lý ra phải được cải tạo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của trẻ em, thế nhưng một số hộ dân đã "tận dụng" để trồng rau, làm nơi hóa mã. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính này có quy mô khoảng 1 vạn dân với 15 khu nhà được đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua. Song đến nay, còn nhiều tòa nhà bị bỏ hoang, sự thiếu thốn về trường học, thiết bị y tế, chợ... vẫn bủa vây. Thiếu công bằng với những người dân tái định cư Tình trạng an ninh trật tự tại các khu chung cư tái định cư cũng luôn là vấn đề đáng lo ngại đối với người dân sinh sống tại đây. Chung cư dành cho dân tái định cư, kinh phí dành cho các hoạt động gần như rất eo hẹp. Hàng rào, tường bao thiếu, lực lượng bảo vệ không có mà thường ở mỗi chung cư có 1-2 nhân viên trông giữ xe. Chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực này rất kém. Không có lực lượng chuyên nhiệm vụ bảo vệ, không có hệ thống camera an ninh… nên người lạ phía ngoài tự do ra vào các khu chung cư, thoải mái ngó nghiêng và tìm cơ hội để chôm chỉa đồ… Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: Nhà tái định cư thì phải có đủ hệ thống hạ tầng như trường học, siêu thị, chỗ vui chơi… Tuy nhiên trên thực tế hiện tại tái định cư chỉ mới là những nhà xây không, sau đó bỏ mặc hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội… Chất lượng, hạ tầng các khu tái định cư nhiều năm qua luôn là vấn đề bức xúc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cải thiện. Cách đây vài năm, Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm cũng đã đưa ra ý kiến rằng: Để chấn chỉnh vi phạm, TP Hà Nội cần phải thành lập một "tổ đặc nhiệm" để kiểm tra toàn bộ chất lượng, hạ tầng của các khu tái định cư từ đó đưa ra phương án giải quyết dứt điểm… Hàng vạn người dân từ các dự án trọng điểm chấp nhận rời bỏ nơi ở cũ của mình đến các khu tái định cư vì sự phát triển của thành phố. Họ có quyền được hưởng những điều kiện sống với hệ thống hạ tầng đầy đủ, đảm bảo các điều kiện sống như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Và thực trạng bất cập từ những khu tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang rất cần những quyết sách quan trọng của các cơ quan chức năng để đáp ứng những mong mỏi chính đáng đó

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/9/137589.cand