Những chiến sĩ luôn đối mặt với tội phạm

PC45 luôn giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và được nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công triệt phá trọng án.

Thượng tướng Phạm Dũng thứ trưởng Bộ công an trao cờ thi đua cho phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương.

Nhiều năm nay, phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương luôn giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đây cũng là đơn vị luôn dẫn đầu các đơn vị Công an tỉnh Hải Dương về thành tích, đặc biệt trong công tác triệt phá các vụ trọng án đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công. Nhiều năm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương có những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động hơn đã làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Trước tình hình đó lãnh đạo phòng (PC45) và lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tập trung lực lượng điều tra làm rõ, đưa những kẻ phạm tội ra truy tố trước pháp luật.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay đơn vị đã tổ chức điều tra khám phá nhanh 18 vụ án giết người, đạt tỷ lệ 100%, thụ lý điều tra 74 vụ án,164 bị can, đã xử lý 62 vụ, 142 bị can đạt tỷ lệ 80-95% . Số vụ án thụ lý đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội không để xảy ra oan sai, trong đó các chỉ tiêu triệt phá ở nhóm tội phạm hình sự đạt 126%. Xác lập và điều tra chuyên án đạt 105%, bắt và vận động đối tượng có lệnh truy nã đạt chỉ tiêu 162%.

Điển hình đơn vị đã điều tra khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người cướp tài sản xảy ra ngày 06/01/2016 tại Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương. Nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện chị Nguyễn Thị Hạt, sinh năm 1962 ở thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn bị giết chết tại nhà. Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC45 đã có đủ chứng cứ, tài liệu bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tám, sinh năm 1973, HKTT: Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Tám cúi đầu nhận tội: Do có quan hệ tình cảm giữa Tám và chị Hạt, ngày 03/01/2016, Tám hẹn đến nhà chị Hạt chơi, rồi ăn cơm, ngủ tại đó. Khoảng 4h sáng ngày 04/01/2016, Tám đã dùng tay bóp cổ giết chị Hạt, sau đó Tám lấy đi 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc xe máy BKS 34N1-7083 và 400.000 đồng rồi bỏ trốn về Lâm Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với Hoàng văn Tám về tội giết người, cướp tài sản để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đi đôi với công tác điều tra các vụ trọng án, đơn vị đã xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, có máy chủ đặt ở nước ngoài, lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, các đối tượng lập ra các đại lý cấp 2,3,4 để tổ chức cá cược bóng đá.

Đến ngày 12/6/2016, lực lượng đấu tranh chuyên án đã chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành các biện pháp triệu tập, khám xét thu giữ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng tại nhiều địa điểm ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương và ở TP Hà Nội; đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng: Vào đầu tháng 5/2016 đến ngày 12/6/2016, Bùi Khắc Hiền sinh năm 1964 ở ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội giao cho Đào Viết Minh 1 tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng để sử dụng tổ chức đánh bạc.

Sau đó, Minh giao tài khoản này cho Phạm Văn Thái, Thái chia tài khoản này thành 8 tài khoản rồi giao nhỏ cho Trần Xuân Kiên và một số đối tượng để cá cược các trận bóng đá trên mạng Internet, sau đó thanh toán tiền trực tiếp với Thái.

Từ ngày 07/6/2016 đến ngày 12/6/2016, Bùi Khắc Hiền cùng đồng bọn đã có hành vi tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet các giải bóng đá trên thế giới, với nhiều kèo khác nhau, tổng số tiền cá cược là 51.330.000đ. Riêng ngày 11/6/2016 và rạng sáng ngày 12/6/2016, cá cược 20 trận bóng đá, tổng số tiền sử dụng cá cược là 25.602.000đ.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, khởi tố 8 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Việc triệt phá thành công đường dây tội phạm trên, phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã trở thành một trong số các đơn vị trong toàn quốc có thành tích xuất sắc mở đầu trong thực hiện đợt cao điểm, có tác dụng mạnh răn đe các đối tượng, đường dây tội phạm khác.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm (2011-2015) đơn vị liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua về ANTQ, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua và bằng khen.

Tổng kết phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Với thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2016, đơn vị đang đề nghị Hội đồng thi đua các cấp xét tặng thưởng đơn vị Huân chương chiến công hạng nhất.

Tuy hàng ngày họ vẫn phải đối mặt với gian khổ, hiểm nguy cùng thách thức. Những chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm miệt mài phấn đấu học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Họ vẫn sống làm việc trong sự hy sinh thầm lặng và quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm, để đem lại bình yên cho cuộc sống hôm nay.

Trần Đức Phổ/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/nhung-chien-si-luon-doi-mat-voi-toi-pham-p42478.html