Những chiếc xe gieo rắc nỗi sợ hãi đối với người đi đường

Hiện trên đường phố có rất nhiều xe ba gác, xe thồ chở vật liệu xây dựng gây nguy hiểm đối với người đi đường.

Ngày 23/9, sự việc cháu bé đi đường bị xe thồ chở tôn cứa vào cổ dẫn đến tử vong đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi về bài toán quản lý loại hình vận chuyển này.

Nhiều ý kiến cho rằng, những người chở thuê vật liệu xây dựng đó đều là những người nghèo, họ đi làm để kiếm miếng cơm, manh áo…Tuy nhiên, nghèo không có nghĩ là vi phạm pháp luật, gây hại cho những người xung quanh.

Trước sự việc diễn ra ngày 23/9, nhiều ý kiến cho rằng, cần xử lý dứt điểm các trường hợp đó ngay từ nơi sản xuất, cửa hàng bán tôn đó thì phải cho cửa hàng cam kết vận chuyển hàng an toàn, vận chuyển bằng xe ô tô và giờ nào được phép hoạt động việc vận chuyển đó chứ không phải vận chuyển lúc nào cũng được. Nếu xảy ra việc đó cửa hàng phải chịu liên đới trách nhiệm. Có biện pháp phòng ngừa tốt thì điều đáng tiếc không xảy ra.

Được biết, Phòng CSGT TP Hà Nội tới đây sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác, xe xích lô chở quá khổ, quá tải theo đúng quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 24/9, trên đường phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều xe thồ, xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh, nguy hiểm cho người lưu thông trên dường.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Những chiếc xè thồ chở tôn sắc lẹm khiến người đi đường lo sợ.

Không chỉ tôn những chiếc xe ba gác chở sắt cồng kềnh thường xuyên xuất hiện trên đường phố.

Đường đông đúc nhưng những chiếc xe chở tôn thò hẳn ra ngoài...

...nhưng không hề được che chắn cẩn thận...

Sẽ gây nguy hiểm khi đi vào khu dân cư.

Những chiếc xe chở sắt, thép như thế này không hiếm ở Hà Nội.

Minh Hoàng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/nhung-chiec-xe-gieo-rac-noi-so-hai-doi-voi-nguoi-di-duong-d100145.html