Những chị em có thói quen sơn móng tay thường xuyên là đang “dẫn bệnh” vào người

Ngoài các loại sơn móng tay màu sắc thông thường, loại sơn móng tay tự nứt đang trở nên “hot” nhất do tính thời trang, sáng tạo, độc đáo… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại sơn móng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh do có chứa nhiều hóa chất.

Muôn kiểu sơn...

Theo một người chuyên bán mỹ phẩm cho biết, sơn móng truyền thống đang dần trở nên lỗi thời, đơn điệu. Thời điểm này, đại đa số chị em thích phá cách, chạy theo “thời thượng” với loại sơn móng tay tự nứt, mới du nhập từ các nước khác về. Để có một bộ móng cá tính bằng sơn tự nứt, người sử dụng chỉ cần chuẩn bị một lọ sơn bình thường làm nền và một lọ sơn tự nứt. Bôi màu sơn nền trước, chờ sơn khô, đánh tiếp lớp sơn tự nứt lên trên. Chỉ sau vài giây, lớp sơn nứt sẽ tự động dịch chuyển, tách rời nhau, phân tán loang lổ trên bề mặt móng, tạo lớp hoa văn rực rỡ, đầy cá tính.

Khác với các loại sơn móng một màu đơn giản, vẽ móng khá phức tạp và phải do các thợ lành nghề có học về trang trí, sơn vẽ tô điểm cho móng tay, móng chân. Để có một bộ móng tay, móng chân độc đáo, người thợ vẽ phải sử dụng khá nhiều phụ kiện như móng giả, hạt nhũ rắc lên móng, đầu cọ siêu nhỏ để vẽ, bột đắp…

Dạo qua các cửa hàng mĩ phẩm, sơn móng tay trong chợ Xanh (quận Cầu Giấy - Hà Nội), chỉ cần nói đến loại sơn nứt là người bán đưa ra hàng loạt nhãn hiệu nhưng đa số là sản phẩm gia công của Trung Quốc với đủ màu xanh cô ban, trắng, đen, đỏ. Bề ngoài thì loại sơn móng tay này không khác gì so với sơn móng tay thông thường. Tuy nhiên giá thành có cao hơn, sơn nứt “hàng chợ” có giá khoảng 30.000 - 45.000 đồng/lọ từ 10ml - 15ml. Có loại sơn nứt “nhái” mang nhãn hiệu của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật dao động từ 100.000 -150.000 đồng/lọ.

Nhân viên bán hàng hướng dẫn: Trước tiên, sơn một lớp nền cho móng bằng sơn bóng, sơn dưỡng hoặc các loại sơn màu móng thông thường, nhưng để màu móng nổi bật nên chọn màu rực rỡ. Sau khi sơn nền đã khô, chỉ cần phủ một lớp sơn tự nứt là đã có bộ móng độc đáo. Thực chất, kiểu sơn móng độc đáo này cũng xuất hiện tại các showroom của các hãng mĩ phẩm Hàn Quốc như The Face Shop, Etude… Tuy nhiên, giá thành của loại sơn “xịn” khá cao, sơn nứt The Face Shop có giá 190.000 đồng/lọ, sơn Etude có giá 170.000 đồng/lọ, sơn nứt O.P.I 140.000 đồng/lọ. Do giá thành cao hơn nhiều so với sơn móng tự nứt hàng Trung Quốc nên đa số các bạn trẻ vẫn mua các loại sơn rẻ tiền để tiện thay đổi màu sắc.

Không quá phức tạp hay tốn thời gian để vẽ móng, nhiều bạn gái đã chuyển sang dùng loại sơn móng tay tự nứt thành hoa văn vừa đẹp vừa tiện lợi. Sơn móng tay dạng nứt cũng là một “phụ kiện làm đẹp” của nhiều bạn trẻ yêu thích sự độc đáo. Khác với các loại sơn móng tay bình thường, khi sơn loại này lên móng tay, các mảng màu sơn tự động chuyển dịch và tách rời và tạo ra những mảng màu sắc, hoa văn ấn tượng. Sơn tự tạo nên những bộ móng độc đáo, trẻ trung mà không cần phải đến các cửa hàng vẽ móng tốn kém.

Bạn Bảo Ngọc, sinh viên ĐH Mĩ thuật công nghiệp cho biết, bạn rất yêu thích những hoa văn, mảng màu trên móng tay, móng chân và luôn thích đến các cửa hàng vẽ móng làm “nail”. Nhưng mỗi lần vẽ móng mất khoảng 70.000 – 100.000 đồng trong khi chỉ “giữ” được một tuần. Vẽ móng xong còn phải giữ gìn móng tay, móng chân cẩn thận, nếu rửa bát hay làm việc nhà thì hỏng bộ móng như chơi.

Bảo Ngọc hồ hởi giơ đôi bàn tay rồi nói: “Em chỉ dùng loại sơn tự nứt, chỉ cần sơn một màu sơn lót bình thường, sau đó sơn lớp sơn nứt lên móng. Mua một hộp là có thể dùng rất lâu, tự thực hiện ở nhà đỡ tốn tiền ra hàng. Thậm chí, mỗi ngày lại sơn một màu sắc, hoa văn khác nhau, khiến đám bạn cùng lớp trầm trổ khen”.

Nhiều bạn trẻ không dừng lại ở mức thông thường đó mà muốn trở nên độc đáo và mới lạ hơn; kết hợp sơn nứt với sơn phản quang hoặc chồng chất thêm các họa tiết vẽ nail khác nữa. Do sơn móng đẹp và độc, các nàng lại càng năng sử dụng; một tuần đổi kiểu đến 4-5 lần. Kết quả sau khi đến gặp bác sĩ tại Viện Da liễu Trung ương là nàng bị viêm móng do sử dụng quá nhiều sơn móng tay.

Sơn tự nứt bề ngoài thì đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Ảnh: N. Khuê

Những hệ lụy khó lường

Sơn móng dù không tác động trực tiếp lên da nhưng cũng tạo nên những mức độ nguy hại nhất định đối với cơ thể con người. Hơn thế nữa, sản phẩm sơn móng tay nứt có chứa hàm lượng dibutyl phthalate cao, tạo nên các phản ứng có hại nhanh chóng hơn nhiều so với sơn móng tay thông thường. Hàm lượng chất này cũng là một trong những nguyên nhân gây nên ung thư phổ biến cho người sử dụng sơn móng tay. Sử dụng nhiều sơn móng tay cũng đồng nghĩa với việc dùng nhiều acetone. Vốn tưởng đây là chất tẩy rửa an toàn và ít nguy hại đối với da móng, thế nhưng các nàng đã lầm. Acetone cũng đã được các chuyên gia da liễu liệt vào nhóm các hoạt chất tẩy rửa mạnh, làm mất đi lớp sừng ở da; thậm chí nó còn làm cho bạn bị rụng móng. Đặc biệt, sơn móng tay tự nứt sử dụng nhiều sơn móng, khiến cho khả năng gây hại của nó càng tăng cao hơn so với bình thường. Theo khuyến cáo của bác sĩ Chu Thanh Hương, BV ĐH Y Hà Nội, cũng giống như sơn móng tay, các loại sơn nứt cũng chứa rất nhiều hóa chất độc hại. Hầu hết các loại sơn móng tay rẻ tiền bán trên thị trường hiện nay đều chứa hóa chất để giúp ứng dụng, sấy khô, bóng và bám dính lâu dài cho móng. Các hóa chất trong sơn móng tay... như benzen, toluen, aceton rất dễ gây dị ứng và nhiễm trùng.

Không dừng lại ở những họa tiết ngẫu hứng từ sơn tự nứt, bạn Thu Thủy (23 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) “tự chế” màu sơn bằng cách kết hợp sơn tự nứt với các loại sơn phản quang, sơn trộn nhũ… Thậm chí, nhiều lần đi dự tiệc sinh nhật, đi đám cưới, cô đánh liên tiếp 4-5 lớp nền, sơn tự nứt, rồi gắn thêm đá hoặc kết hợp cả với kỹ thuật vẽ móng thông thường. Chỉ sau 1 tuần “biến hóa”, móng tay Thủy thi nhau gãy, thậm chí có hiện tượng phù nề, màu móng ngả vàng. Thủy cấp tốc bổ sung vitamin, ăn nhiều thức ăn giàu canxi, nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến khám tại Viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ cho biết Thủy bị viêm móng vì lạm dụng sơn móng tay. Việc cắt sửa quanh rìa móng tay quá thường xuyên đã khiến chân móng bị đỏ, phù và đau nhức; cộng với việc bôi quá nhiều lớp sơn khiến móng “ngộp thở”, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Bác sĩ Nguyễn Thế Hùng - nguyên trưởng khoa Laser BV 108 phân tích, đã là hóa chất làm đẹp thì dù không bôi trực tiếp lên da như thuốc nhuộm tóc, sơn móng tay… vẫn gây nguy hiểm khó lường cho cơ thể người sử dụng. Hầu hết các loại sơn móng đều chứa hóa chất có tác dụng sấy khô, tạo bóng, có chất bám dính lâu dài trên móng. Các hóa chất trong sơn móng rất độc hại như benzen, toluen, acetondibutyl, formaldehyde… gây tổn thương chất sừng bám trên bề mặt móng khiến móng giòn, dễ gãy...
Nguy hiểm hơn, sơn móng tự nứt có hàm lượng phthalates cao giúp hoạt chất phản ứng mạnh và nhanh chóng hơn sơn móng bình thường. Hàm lượng phthalates là một trong những chất gây ra ung thư. Aceton nhiều chị em vốn tưởng vô hại lại bị liệt vào nhóm tẩy mạnh, làm mất lớp sừng ở da, có nhiều trường hợp bị rụng móng tay vì sơn quá nhiều. Sử dụng sơn tự nứt phải đánh rất nhiều lớp sơn, sức khỏe của móng vì thế bị ảnh hưởng gấp đôi so với việc chỉ đánh sơn bình thường.

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, để hạn chế các tác hại xấu, chị em chỉ nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, có thương hiệu, không sử dụng liên tục ngày này qua ngày khác mà phải có chừng mực. Khi thấy vùng da quanh móng bị sưng đỏ, viêm nhiễm... phải đến ngay cơ sở y tế xử lý sát khuẩn, chống nhiễm trùng. Các bà mẹ thích sơn móng nên để sơn móng tay tránh xa trẻ nhỏ, tuyệt đối không thấy con gái thích làm điệu cũng sơn móng cho bé, sơn tự nứt vô cùng nguy hiểm đối với bộ móng non nớt của trẻ.

Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân bạn, hãy biết cách sử dụng sơn móng tay để làm đẹp một cách hợp lí và có chu kì cho móng thở. Thêm vào đó, bạn hãy chọn lựa cho mình những sản phẩm sơn móng tay của các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã có uy tín và được kiểm định chất lượng trên thị trường; không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cùng với đó, việc sử dụng chất tẩy sơn móng tay (axiton) sẽ làm cho móng bị khô và làm hư da khi tiếp xúc quá nhiều, nguy hại hơn là chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Khi sơn hoặc tẩy móng tốt nhất nên chọn chỗ thoáng mát, tránh hít phải các hợp chất, tổn thương gan và đường tiêu hóa...

Nguyễn Khuê

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/nhung-chi-em-co-thoi-quen-son-mong-tay-thuong-xuyen-la-dang-dan-benh-vao-nguoi-119331