Những chàng trai tự treo mình lơ lửng trên cây suốt 32 ngày chỉ để thực hiện điều này

Suốt 32 ngày trời họ leo trèo lơ lửng trên cây cổ thụ và điều họ làm được khiến nhiều người phải tròn xoe mắt.

Trong suốt 32 ngày miệt mài làm việc dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một nhóm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của National Geographic và các nhà khoa học đã cùng nhau hợp tác thực hiện duy nhất 1 bức ảnh mà lâu nay chưa ai làm được.

"The President" hay còn gọi là Cây Tổng thống, là tên của một trong những cây sequoia cổ thụ lớn nhất thế giới với dáng vẻ hùng vĩ nằm trên sườn tuyết dãy núi Nevada, thuộc vườn quốc gia Sequoia, sâu về phía Nam nước Mỹ.

Tính đến nay, cái cây khổng lồ này đã “ngự trị” trên sườn núi Nevada được 3.200 năm, mọc tới gần 2 tỷ lá, thân rất to, có chiều cao 75 mét, tương đương với một tòa nhà 20 tầng. Rất nhiều các thợ ảnh, các nhiếp ảnh gia hay những người thích chinh phục thử thách đã cố gắng tìm mọi cách để có được một bức ảnh chụp lại toàn bộ cái cây “có một không hai này” nhưng đều thất bại.

Tuy nhiên, mới đây, một nhóm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ National Geographic và các nhà khoa học đã tạo nên điều không tưởng này. Sau 32 ngày làm việc miệt mài, vất vả trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt, với 126 bức ảnh chụp các phần khác nhau của cái cây, nhóm nghiên cứu đã cùng nhau tạo nên “chân dung” của “Cây Tổng thống” khổng lồ nhất thế giới.

1. “The President” là một trong những cây sequoia cổ thụ lớn nhất trên Trái Đất với chiều cao tương đương với tòa tháp 20 tầng.

2. Cây đại thụ này có tới gần 2 tỷ lá, thân cây rộng tới 8 mét, lớn hơn bất cứ cây nào trên Trái Đất.

3. Hiện nay, sự phát triển của “Tổng thống” vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn nhanh tới mức đáng kinh ngạc.

4. Loài cây này chỉ phát triển ở một nơi duy nhất trên Trái đất đó là hòn đảo có tên “Khu rừng khổng lồ” thuộc Công viên quốc gia Sequoia, bang California, Mỹ.

5. Từ trước tới nay, chưa ai có thể chụp được toàn bộ “chân dung” uy nghiêm của “Tổng thống” mà chỉ thể hiện một phần thân, nhánh cây của nó.

6. Sau 32 ngày làm việc chăm chỉ, nhóm nhiếp ảnh gia và các nhà khoa học đã tạo nên bức ảnh “chân dung” hùng vĩ của cây đại thụ này từ 126 bức ảnh riêng biệt.

7. Những nỗ lực của họ sau cùng đã được đền đáp bằng một kỷ lục chưa từng được xác lập trước đó.

(Nguồn: Bright Side)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/32-ngay-lo-lung-tren-cay-khong-ai-hieu-nhung-anh-chang-nay-muon-gi-cho-den-khi-20161003070338227.chn