Những cây kiểng 'độc', giá bạc tỷ ở chợ hoa Tết năm Đinh Dậu

Cặp khế có giá 12 tỷ đồng, cụ me 3,5 tỷ, mai vàng 2,7 tỷ, lộc vừng 1,5 tỷ… Đó là những cây kiểng độc đáo hội ngộ tại chợ hoa Tết Đinh Dậu năm nay.

Tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM), một cặp khế “khủng” đến từ Tây Ninh được chủ nhân là ông Võ Phi Sơn (quê Tây Ninh, hay còn gọi là nghệ nhân Ba Hùng) ra giá 12 tỷ đồng.

Hay như cây me có “dáng bay” cao khoảng 2m của nghệ nhân Nguyễn Văn Thanh Bình (TPHCM) được ra giá 3,5 tỷ đồng.

Xuân Đinh Dậu 2017, tại công viên 23/9 (quận 1, TPHCM) có sự xuất hiện của “cụ” mai vàng 200 năm tuổi đến từ tỉnh Đồng Tháp, được chủ nhân ra giá 2,7 tỷ đồng.

Cây mai 160 tuổi, cao 6 mét đến từ Tây Ninh, được ra giá 1,6 tỷ.

Cây lộc vừng dáng thú 200 năm tuổi tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng có giá 1,5 tỷ đồng.

Cây tường vi hơn 100 năm tuổi của nhà vườn ở Thủ Đức đã giao dịch thành công với giá hơn 1 tỷ đồng.

Cây me đại thụ hơn 100 năm tuổi của nhà vường Tây Ninh mang đến trưng bày tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được ra giá 1 tỷ đồng.

Cây mai chiếu thủy của anh Phan Văn Lớn, một nghệ nhân đến từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu là đã 300 năm tuổi và ra giá 950 triệu đồng.

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cay-kieng-doc-gia-bac-ty-o-cho-hoa-tet-nam-dinh-dau-122586/