Những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho các 'Ông lớn' tại NHA

Tính đến thời điểm này, Fabregas, Owen,... vẫn đang là những người giữ danh hiệu cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Arsenal, Liverpool,.. tại Ngoại Hạng Anh.

Cesc Fabregas là một trong những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Ngoại Hạng Anh.

Cesc Fabregas (Arsenal)

Cesc Fabregas chính thức ra mắt Arsenal vào năm 16 tuổi và nhanh chóng giành lấy được một suất đá chính trong màu áo của Pháo Thủ từ thời điểm đó. Khi bước sang tuổi 17 (113 ngày) tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã chính thức có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng thành London trong trận đấu với Blackburn Rovers.

Mikael Forssell (Chelsea)

Đối với các CĐV Chelsea, có lẽ Mikael Forssell không phải là cái tên gì quá ấn tượng. Tuy nhiên nếu lật lại lịch sử đội bóng, Forssell chính là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho The Blues tại Ngoại Hạng Anh với pha lập công trong trận đấu với Nottingham Forest khi chỉ mới 17 tuổi và 335 ngày.

Emile Heskey (Leicester City)

Khi nhắc đến sự nghiệp của Emile Heskey, thì phần lớn người hâm mộ sẽ chỉ nhớ đến khoảng thời gian mà tiền đạo người Anh chơi cho Liverpool. Tuy nhiên trước khi đến với đội bóng phố Cảng, Emile Heskey từng ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh khi mới 18 tuổi và 223 ngày trong màu áo của Leicester City.

Michael Owen (Liverpool)

Ben Woodburn vừa chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool khi mới 17 tuổi 45 ngày, tuy nhiên Michael Owen vẫn đang là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội bóng phố Cảng khi có được pha lập công đầu tiên cho lúc mới chỉ mới 17 tuổi và 144 ngày. Với khoảng cách lên tới gần 100 ngày, không biết liệu Woodburn có thể xô đổ luôn kỷ lục này của Owen hay không? Hãy chờ xem.

Micah Richards (Manchester City)

Trong quá khứ, Micah Richards từng là đội trưởng và là một trong những tài năng trẻ rất triển vọng của Man City. Tuy đã ở vị trí trung vệ nhưng thật ngạc nhiên khi Micah Richards đang chính là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Man City tại Ngoại Hạng Anh. Khi làm tung lưới Aston Villa vào tháng 02/2006, khi đó Micah Richards chỉ mới 18 tuổi và 98 ngày.

Federico Macheda (Manchester United)

Khi Federico Macheda đi vào lịch sử của Quỷ Đỏ với tư cách là cầu thủ trẻ nhất của đội bóng lập công tại Ngoại Hạng Anh (17 tuổi, 227 ngày) với bàn thắng vào lưới Aston Villa, qua đó góp công mang về danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2008/09 của Quỷ Đỏ, chắc chắn rất nhiều CĐV của Man Utd đã vẽ nên một tương lai rực rỡ cho chàng tiền đạo người Italia. Đáng tiếc Macheda chưa bao giờ đáp lại được kỳ vọng này và nhanh chóng bị đẩy vào quên lãng.

Xú - Thể thao Việt Nam | 14:10 01/12/2016

Tin liên quan

Man City – Chelsea: “bê tông Cantenaccio” có chống được tiki-taka?

Thi đấu thăng hoa, sao Chelsea được vinh danh

Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận, phạt 16.000 bảng Anh

Man Utd mất Rooney trước đại chiến Everton

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-cau-thu-tre-nhat-tung-ghi-ban-cho-cac-ong-lon-tai-nha-d370191.html