Những cầu thủ Chapecoense thoát chết là ai?

Hai cầu thủ Chapecoense có mặt trên chuyến bay gặp nạn thoát chết là bộ đôi hậu vệ Neto và Alan Ruschel. Ngoài ra, những Martinuccio, Marcelo Boeck và Matheus Saroli thì may mắn không có mặt trên chuyến bay vì những lý do khác nhau.

Vào 22h15 ngày 28.11 (giờ địa phương), một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra ở Colombia. Theo tờ El Tiempo (Colombia), chiếc máy bay trên ở thời điểm gặp nạn có tổng cộng 81 người, trong đó có 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Máy bay được xác định gặp nạn và rơi tại thị trấn Cerro Gordo, thành phố La Union (Colombia).

Neto (khoanh đỏ) là một trong số ít người sống sót trong chuyến bay tử thần.

Đáng chú ý, trong 72 hành khách có các thành viên của CLB Chapecoense, đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Brazil. Do đã lọt vào trận chung kết Copa Sudamerica (tương đương giải Europa League ở châu Âu) nên Chapecoense đang trên đường di chuyển tới Medellin (Colombia) để tham dự trận chung kết lượt đi với Atletico Nacional. Chỉ có 5 người sống sót, còn 76 người còn lại đã thiệt mạng.

Trong số 5 người sống sót, có 2 cầu thủ của Chapecoense, 1 nhà báo và 2 thành viên tổ bay. 2 cầu thủ của Chapecoense thoát chết thần kỳ là bộ đôi hậu vệ Neto và Alan Ruschel. Thực tế, còn một người cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát của máy bay trong tình trạng còn sống là Jackson Ragnar Follman. Thế nhưng trên đường di chuyển tới bệnh viện, thủ môn này đã qua đời.

Ngoài ra, còn 3 cầu thủ khác của Chapecoense cũng may mắn thoát nạt, gồm Martinuccio, Marcelo Boeck và Matheus Saroli. Cả ba không có mặt trên chuyến bay tử thần. Lý do khiến thủ môn Marcelo Boeck vắng mặt là vì được lãnh đạo CLB cho phép ở lại Brazil mừng sinh nhật. Cầu thủ từng khoác áo Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) này mới tròn 32 tuổi vào hôm thứ Hai vừa qua.

Trong khi đó, tiền đạo Martinuccio đang phải điều trị chấn thương từ một tháng rưỡi trước. Đây là lý do mà anh không thể có mặt trong chuyến bay sang Colombia và may mắn thoát chết. Thành viên cuối cùng của Chapecoense may mắn thoát chết là Matheus Saroli - con trai HLV Caio Junior. Anh đã làm mất hộ chiếu của mình và đành bỏ lỡ chuyến bay.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhung-cau-thu-chapecoense-thoat-chet-la-ai-727167.html