Những câu nói 'bóng gió' đàn ông dùng từ chối tình cảm của phụ nữ

Không phải ai cũng đủ “lạnh” để từ chối thẳng thừng tình cảm của một phụ nữ dành cho mình. Bạn cần nhận ra những câu nói bóng gió đầy ẩn ý của họ mà quyết định có nên tiếp tục theo đuổi người đó hay không?

Làm sao để thôi không yêu đơn phương nữa?5 trạng thái tâm lý “đáng sợ” lúc chia tay và bí kíp để quên đi tình cũNếu cả hai lâu rồi chưa quen người mới, có nên quay về bên nhau?

Tình yêu hiện đại, không còn chuyện đàn ông là người chủ động theo đuổi còn phụ nữ chỉ việc gật đầu. Vẫn có những câu chuyện “cọc đi tìm trâu” đầy ấn tượng của các chị em, quyết tâm theo đuổi và cuối cùng có được người mình yêu. Thế nhưng, không phải “cái cọc” nào cũng có thể tìm được “con trâu” mà mình ưng ý. Có người chờ đợi và bỏ biết bao công sức, cuối cùng vẫn không thể bước qua khỏi ranh giới bạn bè.

Đàn ông, có những người sẽ từ chối thẳng thừng tình cảm của phụ nữ dành cho mình. Nhưng có những người, họ sợ phụ nữ bị tổn thương hoặc vì một lý do nào đó của riêng anh ta, sẽ không chấp nhận tiến thêm một bước về phía bạn. Dù thế nào, cũng sẽ có những câu nói “bóng gió” họ dành cho phụ nữ. Khi ấy, phụ nữ nên tự biết mình nên tiến hay nên lùi.

Đàn ông, không phải ai cũng có thể thẳng thừng nói câu từ chối... (Ảnh minh họa)

“Anh hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương”

Đầu tiên anh chàng có thể khen bạn là người rất đáng yêu, rất ngọt ngào nhưng hiện tại, trải qua bao nhiêu mối tình khiến anh ta tổn thương, anh ta chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hoặc khi đó, anh ta đang mải mê theo đuổi sự nghiệp và nói chuyện yêu đương không phải là ưu tiên hàng đầu.

Phụ nữ lúc này nên nhớ, không phải anh ta không muốn yêu đương mà là bạn chưa phải người anh ta muốn yêu và gắn bó. Không một người đàn ông nào có thể kiềm chế tình cảm trước người mình yêu, cũng không thể nói với cô ấy rằng mình không nghĩ tới chuyện yêu được. Anh ta sẽ tìm mọi cách thể hiện tình cảm, tìm mọi cơ hội được ở bên bạn, làm bạn vui…

“Anh cần thời gian để suy nghĩ”

Đàn ông vì lý do gì đó mà khi bạn tỏ tình, anh ta chỉ xin thêm thời gian suy nghĩ. Lúc đó, anh ta không phải thực sự muốn có bạn mà đang cân nhắc. Thậm chí, anh ta có thể so sánh giữa nhiều sự lựa chọn hoặc đơn giản, lảng tránh đi câu trả lời thực sự.

Lúc này, bạn cũng nên cho anh ta thời gian nhưng nếu đã khá lâu không thấy anh ta nhắc tới, bạn nên tự hiểu kết quả của việc cố gắng suốt thời gian qua. Anh ta có thể chỉ tiện miệng hứa rằng sẽ suy nghĩ, nhưng nếu không phải người quan trọng, thì lời hứa đó sẽ trôi nhanh “như một cơn gió” mà thôi.

Đàn ông trốn tránh, vòng vo... chỉ vì bạn không phải người phù hợp với họ mà thôi... (Ảnh minh họa)

“Anh không đủ tốt như em nghĩ đâu”

Khi phụ nữ thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn ông, nếu họ không nhận, sẽ nói rằng mình thật sự không phải người tốt, hoặc không đủ tốt với phụ nữ. Đây là cách nói khác của “anh không hợp với em tí nào đâu”, nhưng theo kiểu nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương hơn.

Dù khi yêu, chúng ta vẫn biết bản thân và cả người mình yêu đều không phải một người hoàn hảo. Chúng ta yêu nhau và từ từ hoàn thiện bản thân mình, khiến mình tốt lên từng ngày. Thế nhưng một người nói rằng “không đủ tốt” là họ đã không muốn ở bên cạnh bạn. Bạn tốt nhất hãy đi tìm người khác “tốt hơn” đi, đừng lưu tâm tới họ nữa.

“Em là một cô gái rất tốt, nhưng…”

Họ sẽ khen ngợi bạn là cô gái tốt, anh chàng nào gặp phải sẽ vô cùng may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng theo sau đó là một lý do nào đó, “nhưng anh không xứng đáng với em”, “nhưng anh chỉ muốn nhìn ngắm chứ không nỡ tay chạm vào”,… Bạn tốt đó, nhưng họ không muốn và cũng không nhận sự tốt đó của bạn đâu.

Nếu họ có tình cảm với bạn, đâu chỉ khen một chữ tốt là thấy đủ. Và tất nhiên, nếu yêu, cho dù bạn đầy rẫy khuyết điểm nhưng họ vẫn cứ xem bạn là cô gái tốt nhất, hoàn hảo nhất trong mắt họ. Đừng tiếp tục cố gắng nếu kết quả chỉ nhận về là một lời khen ai cũng có thể nói ra được, phụ nữ nhé.

Trong tình cảm, không phải cứ cố gắng theo đuổi là có kết quả. Bạn nên biết giới hạn của mình và dừng lại đúng lúc... (Ảnh minh họa)

“Anh thấy hiện tại như thế này đã là tốt, là vui rồi”

Đúng vậy, cứ giữ khoảng cách một chút, còn tiến thêm bước nữa sẽ mất vui đó phụ nữ à. Đây là câu nói cho thấy, họ không muốn tiến xa hơn trong một mối quan hệ với phụ nữ. Chúng ta vẫn cứ là bạn bè như thường, hay một mối quan hệ không biết gọi tên cũng được. Chúng ta vẫn gặp gỡ, trò chuyện, đi café hay cùng nhau làm những việc cả hai cùng yêu thích… còn yêu đương thì đừng nghĩ tới được không?

Phụ nữ đừng vội trách rằng, nếu đã không yêu, tại sao lại còn đối xử tốt với bạn đến vậy. Tại sao còn khiến bạn hi vọng và chờ đợi. Thực ra, chờ đợi hay hi vọng đó là sự lựa chọn của bạn. Vốn có những người đàn ông, họ luôn rất lịch sự và sợ hãi việc làm tổn thương một ai đó. Vì vậy, hãy để ý những câu nói “bóng gió” của họ và xác định vị trí của mình đang ở đâu. Lúc đó, bạn mới nên quyết định tiếp tục cố gắng hay tìm một người khác, tránh lãng phí thời gian, tình cảm và hi vọng lên một người biết rằng sẽ chẳng có kết quả.

Hồng Trà

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-cau-noi-bong-gio-dan-ong-dung-tu-choi-tinh-cam-cua-phu-nu-166591/