Những câu hỏi dành cho M.U trước trận gặp Zorya

Để chắc chắn lọt vào vòng đấu tiếp theo, Man United cần có ít nhất một trận hòa trước “nhược tiểu” Zorya. Dẫu vậy, nếu HLV Jose Mourinho không đưa ra được những lựa chọn nhân sự hợp lý, chưa chắc Quỷ đỏ đã hoàn thành được mục tiêu này.

Rooney trở lại đội hình?

Rooney đang lấy lại hình ảnh "Quỷ đầu đàn" tại sân Old Trafford

Fosu-Mensah có tận dụng được cơ hội?

Măng non 18 tuổi được đánh giá là có khả năng chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng Fosu-Mensah đã thể hiện khá thất vọng khi được Mourinho trao cơ hội chơi ở khu vực vòng tròn giữa sân. Với những tố chất về thể lực và sức mạnh, có lẽ vị trí tốt nhất dành cho sao trẻ người Hà Lan là trung vệ. Nhìn chung, lối chơi của Fosu-Mensah khá giống Phil Jones và anh nên được định hướng phát triển giống như người đàn anh đang chơi thăng hoa ở đội một.

Dẫu vậy, việc được ra sân thi đấu thường xuyên cho đội một vào thời điểm này là ưu tiên hàng đầu dành cho một cầu thủ trẻ như Fosu-Mensah. Vị trí cánh phải có thể không giúp ngôi sao người Hà Lan tỏa sáng rực rỡ nhưng ít nhất sẽ đem lại cho anh cơ hội chinh chiến cùng đội chủ sân Old Trafford nhiều hơn. Darmian đã không thể gây ấn tượng khi được Mourinho lựa chọn thay thế Valencia. Và trận đấu với Zorya là lúc để Fosu-Mensah vươn lên và chiếm lấy vị trí dự bị cho ngôi sao người Ecuador ở hành lang cánh phải M.U.

Liệu Bailly có thể trở lại?

Mata hay Mkhitaryan?

Điều đó vô hình chung khiến cho Mata bị đẩy lên băng ghế dự bị. Trên thực tế, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đã thể hiện phong độ khá tốt trong thời gian gần đây và việc anh phải ngồi dự bị chỉ là do đà thăng tiến của Mkhitaryan hiện tại là không thể ngăn cản. Nếu không muốn cảm giác bóng của Mata bị bào mòn dần trên ghế dự bị, Mourinho cần phải tìm ra phương án xoay tua hai ngôi sao sáng tạo mà ông có trong tay một cách hợp lý.

Thậm chí, nhà cầm quân 53 tuổi hoàn toàn có thể bố trí cả Mata và Mkhitaryan ra sân cùng lúc để tăng cường hỏa lực cho Quỷ đỏ. Cụ thể, trước những đối thủ yếu như Zorya, Mata và Mkhitaryan nên được san sẻ hai vị trí hỗ trợ tiền đạo cắm là Rooney trên hàng công. Cách bố trí nhân sự này vừa giúp Mourinho duy trì phong độ cao cho cả hai “nhạc trưởng” của mình, vừa tạo được cơ hội cho lão tướng Ibrahimovic nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận chiến khó khăn hơn.
Xuân Phong (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/nhung-cau-hoi-danh-cho-mu-truoc-tran-gap-zorya-184-149777.html