Những cảnh quay nóng bỏng trong phim 18+ của mỹ nhân Hàn

Jeon Do Yeon, Jo Yeon Jeong, Park Si Yeon,... từng khiến fan "bỏng mắt" với những pha nhạy cảm trên màn ảnh.

Sinh năm 1973, Jeon Do Yeon có lẽ là diễn viên Hàn nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ bởi tài năng mà còn vì số lượng phim 18+ với những cảnh nóng táo bạo mà cô đã thể hiện như Happy End, The Housemaid hay Untold Scandal. Jeon Do Yeon từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes 2007 cho vai diễn trong phim Secret Sunshine. Cô cũng là một thành viên ban giám khảo của liên hoan phim lớn nhất thế giới này vào tháng 5 vừa qua.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Những mối quan hệ nguy hiểm của Pháp, Untold Scandal (2003) lấy bối cảnh là thời Joseon thế kỷ 18, xoay quanh những con người thích lấy ái tình ra làm trò đùa. Công nương Cho - một người phụ nữ xinh đẹp, cay độc - đã treo phần thưởng là một đêm ân ái nóng bỏng cho người em họ nếu anh có thể đưa được một công nương trẻ mới về làng, nổi tiếng về tiết hạnh (nhân vật của Jeon Do Yeon) lên giường. Một thời gian dài, Untold Scandal gây bão trên khắp các diễn đàn vì những màn làm tình cận cảnh và cũng vì sự thay đổi hình tượng đột ngột của Bae Yong Joon trong lần đầu dạm ngõ màn ảnh rộng.

Untold Scandal đặc biệt thành công về mặt thương mại và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 ở Hàn Quốc trong năm 2003.

Có tên là Happy End nhưng bộ phim ra mắt năm 1999 này lại không có đoạn kết hạnh phúc. Trong phim, Jeon Do Yeon vào vai Choi Bora - một người phụ nữ có sự nghiệp thành công nhưng lại có một cuộc hôn nhân nhàm chán với người chồng thất nghiệp và có một đứa con nhỏ. Đó là một phần nguyên nhân đẩy Choi Bora vào vòng tay người tình cũ Kim Il Bum. Được xếp hạng 18+, Happy End được đánh giá là một trong những bộ phim có cảnh sex "nóng nhất" của điện ảnh Hàn.

Năm 2010, Jeon Do Yeon tiếp tục khiến fan "phát sốt" với những cảnh nóng trong The Housemaid cùng bạn diễn điển trai Lee Jung Jae. Phim là câu chuyện u ám với những âm mưu thâm độc xảy ra bên trong ngôi nhà sang trọng khi người chồng lén lút quan hệ với cô hầu gái khi vợ đang mang bầu. Dù nhân vật người hầu của Jeon Do Yeon bị chê là còn nhiều lỗ hổng trong tính cách và động cơ nhưng nữ diễn viên 41 tuổi này dược đánh giá cao về diễn xuất. The Housemaid cũng là một trong những phim tranh giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes 2010.

Sinh năm 1973 tại Seoul (Hàn Quốc), năm 10 tuổi, Yunjin Kim chuyển tới Mỹ cùng gia đình. Nữ diễn viên xinh đẹp này được biết tới nhiều qua những bộ phim như Lost - serie phim Mất tích được yêu thích của truyền hình Mỹ - Ardor Shiri.

Trong Ardor (2002) của đạo diễn Byun Young Joo, Yunjin Kim vào vai Mi Heun - một người phụ nữ 30 tuổi có cuộc sống hoàn toàn đảo lộn khi bất ngờ biết chồng ngoại tình. Cú sốc đó đã khiến Mi Heun bị những cơn đau đầu triền miên hành hạ và phải tìm đến bác sĩ. Tuy nhiên, chính nỗi đau này đã đưa cô đến với niềm vui mới - cuộc tình vụng trộm với vị bác sĩ điển trai của thị trấn. Diễn xuất xuất sắc và đầy đam mê của Yunjin Kim đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2002.

Lee Eun Ju là một cái tên đáng nhớ trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô ghi dấu ấn trong một loạt phim như Virgin Stripped Bare by Her Bachelors (2000) của đạo diễn Hong Sang Soo, đóng cặp cùng Lee Byung Hun trong Bungee Jumping of their Own (2001), cùng Cha Tae Hyun trong Lover's Concerto (2002), Taeguki (2004). Tuy nhiên, bộ phim gắn liền với tên tuổi Lee Eun Joo lại là Scarlet Letter (2004) với vô số cảnh sex. Không chỉ là bộ phim thể hiện khả năng diễn xuất của Lee Eun Joo, đây còn là bộ phim cuối cùng của cô. Gia đình của Lee Eun Joo tin rằng quyết định chấm dứt cuộc sống của Eun Joo vào đêm 22/2/2005 chính là vì những khủng hoảng và chấn thương tâm lý sau những cảnh quay nóng bỏng trong The Scarlet Letter.

Sinh năm 1981, Song Ji Hyo được yêu thích qua nhiều vai diễn như nữ diễn viên múa ballet Min Hyo Rin trong Hoàng cung (2006), Jumong (2007), Sex is Zero 2 (2007) hay là thành viên nữ duy nhất trong chương trình truyền hình ăn khách Running Man.

Tuy nhiên, vai diễn ấn tượng nhất và để lại dấu ấn mạnh nhất của Song Ji Hyo trong lòng khán giả có lẽ là vai Hoàng hậu trong Sương Hoa điếm (A Frozen Flower, 2008). Người đẹp có rất nhiều cảnh quay mãnh liệt và trần trụi với bạn diễn nam trong phim. Với gần 4 triệu vé được bán ra, Sương Hoa điếm là bộ phim ăn khách thứ 6 của Hàn Quốc trong năm 2008.

Sinh năm 1975, Seo Jeong là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Không thường xuyên đóng phim hay xuất hiện trên truyền hình trong thời gian gần đây nhưng những vai diễn đã qua của Seo Jeong như trong The Isle, Green Chair hay Yellow Flower đã ghi dấu ấn quá đậm nét trong lòng khán giả và là những vai diễn mà người ta còn phải nhắc mãi.

Được xây dựng từ một câu chuyện có thật, Green Chair (2005) xoay quanh mối quan hệ đầy đam mê giữa một người phụ nữ đã ly hôn 32 tuổi và một học sinh còn ở tuổi vị thành niên. Trong phim, Seo Jeong đã có rất nhiều cảnh quay nóng bỏng với người bạn diễn kém cô 6 tuổi.

Sinh năm 1969, Uhm Jung Hwa là ca sĩ - diễn viên được yêu thích của Hàn Quốc. Lần đầu tiên nữ diễn viên xinh đẹp này "khoe" da thịt trên màn ảnh là trong bộ phim Marriage is a Crazy Thing. Màn trình diễn say đắm và nồng nhiệt trong bộ phim 18+ này đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts 2003.

Sinh năm 1981, Jo Yeo Jeong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi khi làm người mẫu cho tạp chí Ceci và bắt đầu làm quen với phim ảnh từ năm 1999. Dù xuất hiện trong khá nhiều chương trình truyền hình và bộ phim nhưng phải đến khi tham gia bộ phim 18+ The Servant năm 2010, Jo Yeo Jeong mới bước lên hàng sao. Đây là vai diễn người đẹp xứ Hàn có được sau khi rất nhiều đồng nghiệp từ chối vì có quá nhiều cảnh nóng. Còn với Jo Yeo Jeong, đây đích thực là cơ hội đổi đời và giúp cô thoát khỏi biệt danh "bình hoa di động". Với hơn 3 triệu lượt người xem, The Servant là một trong những bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn năm 2010.

Năm 2012, Jo Yeo Jeong tiếp tục khiến fan bỏng mắt với bộ phim 18+ khác có tên The Concubine. Bộ phim được The Korea Times nhận xét là một trong những bộ phim thương mại xuất sắc nhất năm và sự hy sinh vì nghệ thuật của Jo Yeo Jeong cũng được đánh giá cao. Tháng 5 năm nay, Jo Yeo Jeong một lần nữa trở thành chủ đề gây chú ý khi bộ phim 18+ của cô cùng Song Seung Hun có tên Obsessed chính thức ra mắt.

Sinh năm 1988, ngay trong bộ phim đầu tay Role Play (2012), Han Ha Yoo đã gây ấn tượng với sự táo bạo trong diễn xuất và cảnh nóng. Han Ha Yoo cũng là một diễn viên trong bộ phim 18+ Obsessed cùng Song Seung Hun và Jo Yeo Jeong.

Dù bị giới chuyên môn chê tơi tả, The Scent (2012) vẫn thắng lớn tại các phòng vé. Nguyên nhân chính cho sự thành công về mặt thương mại của The Scent chính là vô số cảnh nude và làm tình táo bạo của Park Si Yeon.

H.G

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-canh-quay-nong-bong-trong-phim-18-cua-my-nhan-han-post423229.html