Những canh bạc cuối mùa Euro

(CATP) Euro 2012 đã bước vào chung kết, với những con bạc máu mê ăn thua theo trái bóng tròn, đây là thời điểm để... hốt hụi chót nhằm gỡ lại tiền thua hoặc chấp nhận trắng tay. Để giải quyết tệ nạn này, ngay từ khi giai đoạn vòng bảng Euro vừa khởi tranh, các đơn vị nghiệp vụ CATP cùng lực lượng CA các quận, huyện đã nhiều đêm thức trắng, bố trí trinh sát theo dõi nắm tình hình, phương thức hoạt động của các đường dây cá độ để lên kế hoạch triệt phá.

Các đối tượng tổ chức cùng con bạc bị CAQ Bình Thạnh và CAH Bình Chánh bắt giữ

Ba giờ ngày 24-6, Đội CSĐT CAH Bình Chánh bất ngờ kiểm tra quán cà phê Thảo Nguyên ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, bắt quả tang 9 đối tượng đang ngồi xem đá bóng cá độ ăn tiền, tang vật thu gồm 1 tờ phơi ghi cá cược, 9 ĐTDĐ cùng 6 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng chủ mưu là Huỳnh Quốc Du (SN 1979, ngụ Bình Chánh) thừa nhận bắt đầu tổ chức cá độ ăn tiền từ đầu mùa giải Euro đến nay. Bình quân mỗi đêm, Du ghi phơi được khoảng 6 triệu đồng và được chia lợi 300.000 đồng. Về phần chủ quán Lại Văn Tuấn (SN 1970, ngụ Q12), mặc dù biết rõ Du cùng nhiều khách đến quán xem đá bóng cá độ với nhau nhưng vẫn gián tiếp tiếp tay để thu tăng tiền nước lên 3.000 đồng so với giá bình thường. Ngoài ra, Tuấn còn tham gia bắt tỷ số. Trong đêm bị bắt, Tuấn đánh cá tỷ số trận Tây Ban Nha - Pháp là 2-1 với số tiền 100.000 đồng.
Rạng sáng 24-6, một mũi trinh sát khác của CAH Bình Chánh cũng nhận nhiệm vụ tập kích tiệm tạp hóa D12/11 ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, tạm giữ Nguyễn Văn Tài (SN 1976) cùng 5 đối tượng đang xem đá bóng cá độ ăn tiền. Tang vật thu 3 ĐTDĐ, 2 tờ phơi ghi số tiền cá cược 41.700.000 đồng. Tại trụ sở CA xã, Tài thú nhận cùng em cột chèo là Nguyễn Thanh Liêm (SN 1978) đứng ra tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều con bạc ở ấp 4. Trong đêm 24-6, những người tham gia cá cược với Tài gồm: Nguyễn Hữu Bảy cá 14 triệu đồng, Hoàng Văn Trọng 7 triệu đồng, Hồ Đình Cường 5 triệu đồng, Lê Duy Thúy 3 triệu đồng. Các đối tượng: Cảnh, Chính, Thuốt, Thạch (chưa rõ lai lịch) cá độ với Tài tổng cộng 24 triệu đồng...

Cùng thời điểm CAH Bình Chánh xuất quân, Đội CSĐTTP về TTXH Q.Bình Thạnh cũng bất ngờ kiểm tra quán cà phê số 102/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25,Q.Bình Thạnh, phát hiện Nguyễn Anh Phú (SN 1987) đang ghi phơi cá cược cho các con bạc trong trận Tây Ban Nha - Pháp. Vật chứng thu giữ 28 ĐTDĐ của các con bạc, 33 tờ phơi ghi số tiền 38.900.000 đồng. Chủ quán Trương Thị Thanh Tuyền (SN 1988, quê An Giang) định bỏ trốn nhưng không thoát.

Sơ bộ điều tra, Tuyền khai nhận thường xuyên tổ chức cá cược bóng đá cho khách đến quán dưới hình thức ghi tài, xỉu, bắt trận thắng, thua và bắt tỷ số dựa theo kèo trên báo. Giúp sức đắc lực cho Tuyền còn có Phú và Nguyễn Minh Trí (SN 1983, quê Đồng Tháp), hai nhân viên này thường lên mạng xem kèo rồi báo lại cho Tuyền hoặc trực tiếp ghi phơi cá cược với khách giúp Tuyền...

Qua xác lập chuyên án, ngày 25-6-2012, CAH Bình Chánh đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá của Phạm Văn Phước (SN 1987, ngụ ấp 3, xã Tân Kiên). Khám xét nhà Phước, CA thu được rất nhiều tờ phơi thể hiện việc cá độ bóng đá với tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Phước thú nhận vừa thầu cho mình vừa san bớt cho “đầu trên” là Tùng Súng để hưởng huê hồng. Trợ thủ cho Phước còn có Tăng Thị Hằng Ni (SN 1987, vợ Phước), em trai Phước là Phạm Văn Thành (SN 1988) và Đỗ Thành Tài (tự Tài Móm). Trong trận tứ kết Ý- Anh, Phước sang lại cho Tùng Súng tiền cược của các con bạc là 10 triệu đồng, số còn lại khoảng gần 30 triệu, Phước trực tiếp cược cùng các con bạc.

Liên quan đến bốn đường dây cá độ trên, hiện CAQ Bình Thạnh và huyện Bình Chánh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=473588&mod=detnews&p=