Những căn bệnh quái dị nhất thế giới

Sự có mặt của những người da xanh không hoàn toàn là hư cấu của phim bom tấn "Avatar", mà có cả một gia tộc sở hữu nước da xanh do các gene đặc biệt.

Trên thế giới có hàng trăm nghìn người đang chịu đựng các căn bệnh kỳ lạ dưới đây: Zombie - nghĩ mình đã chết Những người mặc bệnh chứng này có xu hướng tự tử hoặc trầm cảm ở mức độ cao. Họ thường oán trách bản thân đang mất đi tất cả, họ nghĩ mình đã chết hoặc bị mất hồn. Khi những tưởng tượng này phát triển đến mức độ nhất định, bệnh nhân cảm thấy những con dòi đang bò trong người, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi của thi thể chính mình. Blaschko - bệnh mọc hoa văn trên toàn thân Năm 1910, học giả người Đức chuyên khoa da liễu Alred Blaschko đã phát hiện ra loại bệnh này. Do những lỗi ẩn trong ADN, trên da người hình thành các hoa văn kỳ lạ. Bệnh AIWS AIWS (Alice In Wonderland Syndrome), hay còn gọi là Micropsia, là một bệnh chứng mang tính hoang tưởng. Người và động vật mắc loại bệnh này sẽ thấy một bộ phận người hoặc vật thể nhỏ hơn nhiều so với thực tế. Họ thường nhìn thấy vật thể nào đó hoặc là quá xa hoặc là quá gần trong cùng một lúc. Ví dụ như, một chiếc xe ô-tô sẽ bị bệnh nhân coi là đồ chơi, một con chó bị coi như con chuột. Pica - chứng nghiện ăn đồ phi thực phẩm Những người mắc bệnh Pica có ham muốn hết sức kinh khủng, đó là ăn tất cả “thực phẩm” không thể ăn được, kể cả tờ giấy, đất sét, keo dán và thịt biến chất… Các chuyên gia sức khỏe vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân chính của loại bệnh này và cũng chưa tìm thấy cách chữa trị. Tuy nhiên, có nghiên cứu cho thấy, loại bệnh này có thể liên quan đến tình trạng thiếu chất khoáng. Bệnh da xanh Trong suốt thập kỷ 60 của thế kỷ 20, có một gia tộc khổng lồ được gọi là “người da xanh” sống trên vùng núi tại Kentucky, Mỹ. Đặc trưng được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở dòng họ này là màu da xanh lam, hồng hoặc có khi tím. Tuy sở hữu màu da bất thường nhưng họ không bị đau đớn hay giảm sút sức khỏe. Bệnh chân voi (Elephantiasis) Biểu hiện của bệnh này rất đáng sợ: chân, tay, vú bệnh nhân trở thành khổng lồ, sưng húp. Tuy vậy đây không phải bệnh quá hiếm gặp và nguyên nhân lại rất đỗi bình thường: nhiễm ký sinh trùng. Những con muỗi cái mắc bệnh khi đốt người sẽ truyền ấu trùng vào máu. Ấu trùng sẽ sinh trưởng và sống nhiều năm trong cơ thể, sau đó tụ tập tại một bộ phận và biến nó thành khổng lồ. Đỗ Yến (theo báo Sức Khỏe - Trung Quốc)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Nhung-can-benh-quai-di-nhat-the-gioi/201012/122211.datviet