Những cái chết thương tâm của trẻ vì bị 'ti vi đè'

Trẻ con vốn hiếu động, nghịch ngợm, vì vậy cha mẹ cần thường xuyên để mắt tới. Đôi khi, chỉ vì một phút lơ là , bất cẩn của cha mẹ, họ có thể mất con mãi mãi.

Vì phút bất cẩn mà cha mẹ mất con mãi mãi

Việc treo những chiếc tivi trên cao luôn luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Theo các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, tai nạn thường xảy ra đối với trẻ nhỏ do các bé hiếu động thích leo trèo. Không chỉ tivi mà các vật dụng khác cũng có thể đổ đè các cháu như tủ quần áo, tủ lạnh... Mặc dù đã hiểu rõ về vấn đề này thế nhưng, nhiều gia đình vẫn chủ quan, lơ là trong việc trông coi, để mắt tới con trẻ khiến trẻ vô tình gặp nạn.

Mới đây, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại TP HCM, nạn nhân là một cô bé 10 tuổi. Bé bị nứt xương chậu do chiếc tivi đổ lên người.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiếc tivi được đặt trên một kệ cao, cô bé với tay lên nóc chiếc tivi để lấy một món đồ vật thì bất ngờ làm tivi đổ sập. Khi người lớn nghe tiếng "ầm" chạy vào thì bé đã bất động, chiếc tivi 21 inch đè lên người.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định cô bé bị nứt xương chậu và tổn thương phần cơ ở vùng lân cận. Nguyên nhân do va đập mạnh. Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và điều trị.

Đây không phải là lần đầu tiên trẻ gặp nạn vì tivi đổ. Hai năm trước, vào ngày 18/4/2014, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM dù các bác sĩ đã chạy đua thời gian phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ, lấy máu tụ, giải áp và hồi sức tích cực nhưng do tình trạng quá nặng, bé H.N.H. (18 tháng tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) bị ti vi đè, đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 15/4, bé H. bị ti vi rơi đè trúng đầu, bé được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co gồng. Kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận vùng hộp sọ trên đỉnh bên trái của bệnh nhi bị vỡ thành nhiều mảnh, máu tụ trong não, dập não.

Tai nạn đáng tiếc đã cướp đi sinh mạng của cháu bé

Tai nạn đáng tiếc đã cướp đi sinh mạng của cháu bé

Theo người nhà, bé H. vốn hiếu động, trong lúc người lớn không để mắt nên cháu đu người lên chiếc tủ đặt ti vi (loại tủ có bánh di chuyển), làm chiếc tủ trượt đi và ti vi rớt xuống, không may rơi trúng đầu. Sự việc diễn ra quá nhanh, người nhà không trở tay kịp.

Trường hợp này chỉ là một trong số rất nhiều tai nạn đáng tiếc gây tử vong ở trẻ. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở nước ngoài cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc của trẻ do bị ti vi đè.

Hồi tháng 1/2013, đã xảy ra trường hợp cậu bé 2 tuổi bị tivi 29 inch đè chết. Bé trai tên Muhammad Luqhman Hakim Lazzuan, ngụ tại thị trấn Kuala Kedah (Malaysia) chỉ vừa mới bước sang tuổi thứ 2.

Bé trai bị chiếc tivi 29 inch đè tử vong

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên là do bé Hakim đã rung lắc giá đỡ tivi, khiến chiếc tivi rơi xuống và đè lên người bé. Cậu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên bé đã tử vong trên đường đi.

Theo lời kể của cha bé Hakim thì lúc đó ông đang chuẩn bị đi tắm thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng khách, ông vội chạy đến xem thì thấy con trai mình đang nằm bất động dưới chiếc tivi. Bà nội của bé cũng đang ở phòng khách chung với cháu, nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh nên bà không thể làm được gì.

Cũng trong tháng 1/2013, một người phụ nữ ở Lancashire đã bị bắt giữ vì tội lơ là con trai, để chiếc tivi rớt từ trên cao xuống đè lên người bé. Kian McMillan bị chấn thương đầu nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện ngay khi sự việc được phát hiện ra nhưng bé đã qua đời sau 24 tiếng cấp cứu trong bệnh viện.

Sau khi cậu bé qua đời, cô Natalie McMillan 24 tuổi, mẹ của cậu bé và ông bố Edward Hanratty đã bị buộc tội ngộ sát vì cẩu thả trong việc chăm sóc con cái.

Trước đó, vào tháng 1/2010, một bé gái 3 tuổi cũng đã tử vong vì bị ti vi đè lên người. Cô bé Cindy Yeo bị chiếc TV 24 inch đè lên người dẫn đến tử vong. Tai nạn thương tâm này đã xảy ra vào tối ngày thứ Hai tại nhà cô bé ở Bandar Putra Kulai, Kulaijaya, Malaysia.

Vì muốn xem lại đoạn video quay lại cô bé trong cuộc thi 'Tài năng mẫu giáo' hồi năm ngoái, Cindy đã tự ý với tay lên bật chiếc tivi mà không có sự trông chừng của người lớn. Không may vấp phải dây điện đã làm kéo đổ chiếc TV và đè lên người em. Ông Yeo, bố Cindy đã lao vào từ phòng bên cạnh ngay khi nghe thấy tiếng động xảy ra.

Cô bé đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Kulai cách nhà khoảng 10km. Và đến 12h20 sáng thứ tư cô bé đã ra đi vĩnh viễn. Theo nhận định của bác sỹ thì cô bé bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cindy Yeo là con út của ông Yeo Sung Wah và là cô con gái duy nhất của ông. Cindy là một cô bé hoạt bát, yêu ca hát và thích nhảy múa. Chỉ vì sự bất cẩn, không chú ý của người lớn dẫn đến cái chết thương tâm của cô bé.

Bài học "đắt giá" cho các bậc cha mẹ

Con trẻ với cơ thể còn non yếu, những tai nạn thương tích do bị vật nặng đè hoặc rớt trúng người thường dẫn tới chấn thương rất nặng, việc cứu chữa vô cùng khó khăn. Nếu may mắn được cứu sống, thương tật cũng sẽ để lại những di chứng nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của bệnh nhân hoặc tạo thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi là độ tuổi rất hiếu động, trẻ thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa ý thức được những nguy hiểm đối với bản thân nên luôn bị tai nạn rình rập. Để tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh mạng của trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và các giáo viên thuộc cấp mầm non, mẫu giáo phải thường xuyên cảnh giác để mắt đến trẻ; sắp xếp đồ đạc ở nhà, ở trường gọn gàng; loại bỏ những vật dụng chông chênh, dễ rơi, dễ đổ… đồng thời cha mẹ cũng cần phải răn dạy các bé không được phép leo trèo, nghịch ngợm các đồ vật nguy hiểm dễ gây tai nạn này.

Phạm Hậu (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nhung-cai-chet-thuong-tam-cua-tre-vi-bi-ti-vi-de-20160725220548663.htm