Những ca khúc Việt bị ngang nhiên 'xài chùa'

"Tìm lại bầu trời", "Đường cong", "Nơi tình yêu bắt đầu", "Chạy mưa"... đều là những ca khúc gây tranh cãi xoay quanh tác quyền âm nhạc.

Tìm lại bầu trời

Trong đêm liveshow 4 của vòng Tourmalet - Chặng đua khắc nghiệt (X Factor) diễn ra vào tối 24/8, Quang Đại - thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng - chọn một ca khúc nhạc trẻ là Tìm lại bầu trời để biểu diễn. Vốn quen với cách hát nhạc boleró hay dòng nhạc quê hương, nên Quang Đại thể hiện lại bản hit của Tuấn Hưng một cách đều đều, không điểm nhấn. Nhận xét về tiết mục này, Hồ Ngọc Hà thấy "choáng váng khủng khiếp khi Quang Đại hát bài vừa rồi".

Video Tìm lại bầu trời - Quang Đại Tìm lại bầu trời - Quang Đại

Sau khi xem xong phần thi của Quang Đại, tác giả ca khúc Tìm lại bầu trời - nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt bức xúc lên tiếng tố thí sinh X Factor vô tư "xài chùa" tác phẩm của mình mà không xin phép. Theo Khắc Việt, riêng ca khúc này được anh sáng tác độc quyền dành tặng riêng cho nam ca sĩ Tuấn Hưng, không ủy quyền cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Bên cạnh đó, Khắc Việt cũng khẳng định anh không thích tiết mục này và cho rằng thí sinh đội Đàm đã phá hỏng hoàn toàn tinh thần của phiên bản gốc.

Video Tìm lại bầu trời - Tuấn Hưng Tìm lại bầu trời - Tuấn Hưng

Qua sự việc lần này, Tuấn Hưng cho rằng ban tổ chức là công ty Cát Tiên Sa và thí sinh chương trình X Factor đã coi thường anh cũng như tác giả của ca khúc. Nam ca sĩ không ngại chê bai: "Chương trình nào cũng có giám đốc âm nhạc, người biên tập và chịu trách nhiệm. Vậy mà cố tình sử dụng, làm một bản hòa âm 'quái gở' để Quang Đại hát. Đó là điều khó chấp nhận được".

Ban tổ chức chương trình sau khi xác minh đã thừa nhận sai sót trong khâu thẩm định ca khúc trước khi lên sóng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Khắc Việt và mong mọi chuyện được hóa giải êm đẹp. Dù vậy, tác giả Tìm lại bầu trời vẫn đang chờ ý kiến từ Tuấn Hưng để tìm hướng giải quyết cho vấn đề này.

Đường cong

Năm 2010, quán quân Idol Uyên Linh cũng gây ra không ít ồn ào khi sử dụng ca khúc Đường cong do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác mà không xin phép. Dù biết ca khúc của mình bị "xài chùa" trong cuộc thi, nhạc sĩ vẫn im lặng cho qua. Nhưng khi phát hiện Uyên Linh mang Đường cong đi hát, chạy show kiếm tiền, anh mới lên tiếng khẳng định ca sĩ đàn em đã vi phạm bản quyền để đòi lại công bằng cho chính mình cũng như người đã mua độc quyền ca khúc này - ca sĩ Thu Minh.

Video Đường cong - Uyên Linh Đường cong - Uyên Linh

Video Thu Minh làm mới ca khúc 'Đường cong' Đây là ca khúc từng làm nên tên tuổi của Thu Minh

Nơi ấy bình yên

Trong đêm Gala 3 cuộc thi Vietnam Idol 2013, bà mẹ một con Ngân Hà chọn ca khúc Nơi ấy bình yên để biểu diễn. Sau khi xem tiết mục này, ca sĩ Thảo Trang bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân việc cô mua độc quyền ca khúc từ nhạc sĩ Minh Thụy từ năm 2012 nhưng chưa kịp phát hành chính thức đã bị ban tổ chức Vietnam Idol sử dụng không xin phép: "Ủa, bài độc quyền của em, album chưa ra, sử dụng như đúng rồi mà không ai thèm đả động nói một tiếng. Chả coi ai ra gì nhỉ?".

Video Nơi ấy bình yên - Ngân Hà Nơi ấy bình yên - Ngân Hà

Video Nơi ấy bình yên - Thảo Trang Nơi ấy bình yên - Thảo Trang

Cả ca sĩ Thảo Trang và tác giả Minh Thụy đều tỏ ra thất vọng vì ban tổ chức đã không tôn trọng mình. Tuy nhiên, đại diện Vietnam Idol 2013 lại cho rằng mình làm đúng theo luật quy định và đã làm việc lại để xác định những quyền lợi liên quan của hai nghệ sĩ này.

Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu là bài hát Tiến Minh làm riêng cho phim Siêu thị tình yêu từ năm 2009. Tuy nhiên, tác giả ca khúc này không ít lần phải đau đầu với tình trạng ca khúc bị sử dụng tràn lan mà không xin phép.

Video Nơi tình yêu bắt đầu - Bằng Kiều ft. Lam Anh Nơi tình yêu bắt đầu - Bằng Kiều ft. Lam Anh

Sau khi nghe ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu, Bằng Kiều tỏ ra hứng thú và đề nghị Trung tâm Thúy Nga mua lại tác quyền để hát trong một chương trình vào tháng 9/2011. Khi đĩa của chương trình được phát hành cuối năm 2011, nhiều ca sĩ, ban nhạc trong nước như Phương Anh Idol, Lê Thiên Bảo, nhóm Radio... đã thu bài hát này và tải lên mạng. Bùi Anh Tuấn cũng đem ca khúc này dự thi ở vòng giấu mặt The Voice 2012 và trở thành một hiện tượng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, các ca sĩ trên đều không ai liên hệ xin phép tác giả trước khi sử dụng.

Video Nơi tình yêu bắt đầu - Bùi Anh Tuấn Nơi tình yêu bắt đầu - Bùi Anh Tuấn

Khi vụ việc trở nên ồn ào, đại diện chương trình (cũng là Công ty Cát Tiên Sa) phải gấp rút liên hệ với nhạc sĩ để hoàn tất thủ tục mua tác quyền bài hát.

Chạy mưa

Câu chuyện vi phạm tác quyền trong các chương trình truyền hình trở thành một vấn đề nan giải. Khi mùa đầu qua đi, The Voice 2013 lại tiếp tục vướng nghi án vi phạm bản quyền. Nguyễn Đình Thanh Tâm - quán quân Sao Mai điểm hẹn - bức xúc vì ca khúc Chạy mưa do anh mua độc quyền bị hai học trò đội Hồng Nhung tự do "xào nấu" trên sân khấu vòng Đối đầu.

Video Chạy mưa - Thanh Tâm Chạy mưa - Thanh Tâm

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ có phong cách quái chia sẻ: "Chạy mưa là bài hát độc quyền của tôi, tôi không mong gì hơn là một lời ngỏ từ chương trình để dùng bài hát của tôi như là một phần dự thi của các thí sinh. Thế mà chẳng thấy gì cả. Bạn The Voice bạn ý to nên mình phải tránh chăng?". Trước đó, ca khúc Chạy mưa được Thanh Tâm mua độc quyền và phát hành dưới dạng MV và single.

Video Hai thí sinh đội Hồng Nhung hát 'Chạy mưa' trong The Voice 2013 Hai thí sinh đội Hồng Nhung hát 'Chạy mưa' trong The Voice 2013

Không hài lòng trước phản ứng có phần gay gắt của nam ca sĩ đàn em, Hồng Nhung còn tố ngược Nguyễn Đình Thanh Tâm tự ý sử dụng ca khúc Hòn đá trong vườn do nữ diva đã đăng ký độc quyền từ trước: "Bạn Thanh Tâm này khi đi thi Sao Mai điểm hẹn đã dùng bài Hòn đá trong vườn của tôi và không xin phép. Sau đó, cậu ấy còn đưa ca khúc này vào album riêng".

Những ngày yêu như mơ

Những ngày yêu như mơ - một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ và được Hải Yến Idol mua độc quyền - được thí sinh Ngọc Trâm trong cuộc thi The Voice 2013 "mượn" tạm để đem lên sân khấu.

Video Những Ngày Yêu Như Mơ - Nguyễn Ngọc Trâm Những Ngày Yêu Như Mơ - Nguyễn Ngọc Trâm

Thí sinh đội Đàm khiến Hải Yến cảm thấy khá bức xúc và chia sẻ trên trang cá nhân: "Lạ một cái là tất cả các cuộc thi âm nhạc ở Việt Nam cứ thoải mái sử dụng ca khúc đã được ca sĩ đã bỏ tiền ra mua độc quyền mà không một cuộc điện thoại, không một mẩu tin nhắn xin phép. Buồn, không nghe hết Ngọc Trâm hát. Chẳng biết em ý hát hay bài của mình không? Buồn vì chẳng thấy cái giá được trả cho độc quyền". Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sau đó cũng lên tiếng bênh vực Hải Yến và tỏ ra không hài lòng với cách làm này của ban tổ chức The Voice.

Video Những ngày yêu như mơ - Hải Yến Idol Những ngày yêu như mơ - Hải Yến Idol

Hãy về đây bên anh

Vụ tranh chấp sử dụng ca khúc Hãy về đây bên anh của Duy Mạnh và Đan Trường từng làm hao tốn không ít giấy mực của báo giới. Vì muốn ca khúc trở nên phong phú hơn, Đan Trường cùng ông bầu Hoàng Tuấn đã nhờ người dịch ca khúc này sang tiếng Thái và tiếng Hoa để đưa vào album Thập nhị mỹ nhân.

Video Hãy về đây bên anh - Duy Mạnh Hãy Về Đây Bên Anh - Duy Mạnh

Bức xúc trước việc Đan Trường tự ý sử dụng bài hát của anh để dịch sang tiếng nước ngoài mà không xin phép, Duy Mạnh đã đâm đơn kiện nam ca sĩ Kiếp ve sầu và công ty HT Production của Hoàng Tuấn. Trươc đó, Duy Mạnh đã cho phép Đan Trường hát lại ca khúc của anh bằng tiếng Việt nhưng đôi bên chỉ mới thỏa thuận bằng miệng, thực tế phía Đan Trường vẫn chưa hề trả tiền tác quyền ca khúc này. Đại diện của Đan Trường và Duy Mạnh từng có thời gian lời qua tiếng lại trên mặt báo vì vụ kiện tụng liên quan đến ca khúc Hãy về đây bên anh.

Video Hãy về đây bên anh - Đan Trường Hãy về đây bên anh - Đan Trường

Sau hơn hai tháng lùm xùm trên mặt báo, cuối cùng đôi bên cũng đi đến quyết định hòa giải. Ông bầu Hoàng Tuấn gửi lời xin lỗi tới Duy Mạnh và hứa giải quyết mọi việc trong êm đẹp. Còn nhạc sĩ Duy Mạnh cũng không muốn làm căng chuyện vì tiền bồi thường không nhiều, quan trọng anh đã lấy lại được danh dự.

Hoàng Ca (Tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ca-khuc-viet-bi-ngang-nhien-xai-chua-post451322.html