Những ca khúc ai cũng thuộc 'nằm lòng' của 'bé' Xuân Mai

Giọng ca "Con cò bé bé" từng được coi là "thần đồng âm nhạc" khi 2 tuổi đã bước lên sân khấu và sở hữu hàng loạt ca khúc được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích.

Xuân Mai sinh năm 1995 là con gái của ca sĩ Tuấn Cảnh và một Việt kiều Mỹ. 2 tuổi, bé đã bước lên sân khấu và có nhiều sản phẩm âm nhạc giới thiệu tới khán giả.

5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow riêng được tổ chức tại TP HCM. Tuổi thơ của cô bé là những buổi biểu diễn ở nhiều nơi trong cả nước.

7 tuổi, gia đình Xuân Mai sang Mỹ định cư. Kể từ đây, cuộc sống của giọng ca "Bố là tất cả" gặp phải nhiều biến động.

Cha mẹ ly hôn, Xuân Mai và em trai sống cùng mẹ. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, mẹ Xuân Mai làm nghề bán băng đĩa tại một cửa hàng.

Hình ảnh của Xuân Mai khi còn nhỏ

Năm 2008, Xuân Mai về nước và tham gia vào một số hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, hình ảnh mới của cô bé chưa được nhiều người đón nhận. Họ vẫn quen với một hình ảnh Xuân Mai đáng yêu khi nhỏ.

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin Xuân Mai đã lập gia đình và có một bé trai gần một tuổi. Cô dự định quay trở lại với nghề ca hát trong thời gian tới.

Xuân Mai hát ca khúc "Nhong Nhong Nhong". MV có sự xuất hiện của bố, mẹ và em trai nữ ca sĩ

Xuân Mai hát "Con cò bé bé"

Xuân Mai hát "Chú ếch con"

Xuân Mai hát "Con chim non"

Mộc Lan

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nghe-lai-xuan-mai-hat-con-co-be-be-chu-ech-con-d278866.html