Những bức ảnh để đời về Nhà Trắng của Mỹ (1)

Được xây dựng từ năm 1792-1800, Nhà Trắng là nơi ở và làm việc chính thức của các đời Tổng thống Mỹ từ đầu thế kỷ 19 đến nay.

Bức tranh khắc cảnh Nhà Trắng nhìn từ sông Potomac, thập niên 1950.

Một trong những bức ảnh chụp đầu tiên về Nhà Trắng, thập niên 1860. Ảnh: GettyImages.

Nhà Trắng cuối thế kỷ 19. Ảnh: GettyImages.

Phòng làm việc của Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng, năm 1898. Ảnh: GettyImages.

Người da màu biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Nhà Trắng, đầu thế kỷ 20. Ảnh: GettyImages.

Một bức tranh khắc về Nhà Trắng, khoảng năm 1900. Ảnh: GettyImages.

Phòng xanh, nơi ở của Tổng thống Mỹ tronga Nhà Trắng, khoảng năm 1900. Ảnh: GettyImages.

Nhà Trắng đầu thế kỷ 20. Ảnh: GettyImages.

Phòng ngủ của Tổng thống William McKinley trong Nhà Trắng, năm 1901. Ảnh: GettyImages.

Nhà Trắng trong một bưu thiếp đề ngày 20/11/1905. Ảnh: GettyImages.

Bên trong phòng xanh, năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Phòng ăn của Nhà Trắng, năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Khu vườn ươm bên Nhà Trắng năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Bên trong vườn ươm của Nhà Trắng, 1908. Ảnh: GettyImages.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-buc-anh-de-doi-ve-nha-trang-cua-my-1-777386.html