Những bí ẩn "gây sốc" về Triều Tiên

Cuộc sống, những thực tế tồn tại bên trong CHDCND Triều Tiên luôn là điều bí ẩn đối với thế giới bên ngoài. Có lẽ nhiều người không biết rằng, Triều Tiên là quốc gia duy nhất còn giữ tàu hải quân bị bắt giữ của Mỹ, Triều Tiên sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới, khách sạn cao nhất thế giới....

(VnMedia) -
Năm 2013 là năm 102 theo lịch Triều Tiên

Lịch Juche của Triều Tiên

Theo lịch Juche (Tư tưởng chủ thể) của Triều Tiên, năm 2013 được gọi là năm Chủ thể thứ 102 (Juche 102). Con số này nghĩa là năm thứ 102 kể từ năm sinh của người lập quốc Kim Nhật Thành. Tư tưởng chủ thể (Juche) là hệ tư tưởng độc lập, đề cao tinh thần tự lực do ông Kim đưa ra.

Triều Tiên là nước duy nhất còn giữ tàu hải quân bị bắt giữ của Mỹ

Đến nay, CHDCND Triều Tiên đã giữ con tàu tình báo điện tử USS Pueblo của Hải quân Mỹ 45 năm.

Tàu tình báo USS Pueblo của Mỹ bị Triều Tiên giữ từ năm 1968

Ngày 23/1/1968, ở vùng biển quốc tế cách Triều Tiên 15 hải lý, USS Pueblo - một tàu tình báo điện tử của Mỹ - đã bị các tàu khu trục và các tàu mang ngư lôi bao vây với sự yểm trợ của các máy bay MiG trên bầu trời. Con tàu này chẳng mấy chốc sau đã bị lực lượng Triều Tiên bắt giữ cùng các binh lính trên tàu.

Để đảm bảo họ được trả tự do vào ngày 23/12/1968, Mỹ đồng ý xin lỗi đã vi phạm lãnh thổ Triều Tiên, thừa nhận do thám, và cam kết sẽ không bao giờ do thám nước này nữa.

USS Pueblo hiện nay là một điểm hấp dẫn khách tham quan ở Bình Nhưỡng. Mới đây, chính quyền bang Colorado của Mỹ đã thúc giục chính quyền Washington đòi lại con tàu.

Kỳ lân từng tồn tại ở Triều Tiên

Hồi năm 2012, giới chức Triều Tiên thông báo các nhà khảo cổ học của họ đã tìm thấy nơi trú ẩn của kỳ lân, một trong 4 linh vật ở phương Đông.

Kỳ lân từng tồn tại ở Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các nhà khảo cổ của Viện Lịch sử thuộc Viện Khoa học Xã hội Triều Tiên đã tìm thấy nơi trú ẩn của kỳ lân ở ngoại ô thành phố Bình Nhưỡng. Đó là một hang trên đồi và gần ngôi đền Yongmyong. Dòng chữ "hang kỳ lân" được khắc trên một phiến đá hình chữ nhật cách ngôi đền chừng 200 m. Nhờ nó mà các nhà khảo cổ tìm thấy hang.

Kết quả phân tích cho thấy người xưa khắc dòng chữ trên đá từ triều đại Koryo (từ năm 918 tới năm 1392).

Theo truyền thuyết, vua Tongmyong - người sáng lập triều đại Koguryo từ năm 277 trước Công nguyên tới năm 688 sau Công nguyên - từng cưỡi kỳ lân. Đền Yongmyong là nơi người dân Triều Tiên thờ cúng ông.

"Các cuốn sách lịch sử của Triều Tiên thường nói về kỳ lân. Giới học giả xưa kể rằng vua Tongmyong cưỡi linh vật này", Jo Hui Sung, giám đốc của Viện Lịch sử, phát biểu.

KCNA khẳng định rằng, sự tồn tại của kỳ lân tại Triều Tiên, con vật gắn với những huyền thoại về vua Tongmyong, chứng tỏ rằng thành phố Bình Nhưỡng từng là kinh đô của vương quốc Triều Tiên cổ (bao gồm cả Hàn Quốc và Triều Tiên ngày nay) và vương quốc Koguryo.

Kỳ lân là một trong 4 linh vật thuộc tứ linh theo tín ngưỡng dân gian Á Đông. Một nửa đầu của nó giống đầu rồng, còn nửa kia giống đầu thú. Trong nhiều bức họa và tượng mà người xưa tạo ra, lân có một hoặc nhiều sừng.

Giới truyền thông quốc tế luôn tỏ ra nghi ngờ nhiều tuyên bố liên quan tới yếu tố siêu nhiên của Triều Tiên trong quá khứ. Chẳng hạn, giới chức Triều Tiên từng thông báo rằng cầu vồng kép và một ngôi sao xuất hiện phía trên một ngọn núi khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il chào đời.

Sở hữu một trong những sân vận động lớn nhất thế giới - Sân vận động Rungrado May Day

Sân vận động Rungrado May Day

Rungrado May Day nằm ở Pyongyang , Triều Tiên được xây dựng năm 1989. Đây là một trong những sân vận động đẹp nhất giữa những năm 1980 thế kỷ trước. Nếu nhìn từ trên xuống, Rungrado tựa như một bông hoa đang nở. Không chỉ là nơi diễn ra những trận bóng đá hấp dẫn, sân vận động này còn là nơi tổ chức đấu vật. Năm 1995, đã có 190.000 cổ động viên chen chúc trong này để xem một trận đấu vật. Sân vận động này có sức chứa 150.000 khán giả.

Đây không phải là sân vận động lớn duy nhất ở Bình Nhưỡng – thành phố này còn có sân vận động Kim Il Sung, với sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Sở hữu một trong những khách sạn lớn nhất thế giới - Khách sạn Ryugyong

Cao 105 tầng, khách sạn Ryugyong tại Triều Tiên được xây dựng với hình dáng của kim tự tháp và nghiêng 75 độ. Khách sạn khổng lồ này từ lâu đã là tâm điểm chú ý của thế giới.

Khách sạn Ryugyong

Khách sạn Ryugyong chưa bao giờ được mở cửa để kinh doanh mặc dù được cho là có 3.000 phòng, 5 nhà hàng, một phòng chơi bowling và một hộp đêm.

Được khởi công vào năm 1987, nhưng công trình Ryugyong bị ngừng xây dựng 4 năm sau đó vì hết vốn. Công trình có hình kim tự tháp khổng lồ cao 330 mét được đánh giá là "tòa nhà xấu nhất thế giới". Tuy nhiên, những ai tận mắt nhìn thấy khách sạn thì cho rằng, tòa nhà hoàn toàn bình thường, cả về hình thức bên ngoài cũng như nội thất trang trí.

Được biết, ý định ban đầu của Triều Tiên khi xây khách sạn 105 tầng là để cạnh tranh với Hàn Quốc, bởi thời điểm đó Hàn Quốc chuẩn bị đăng cai Olympic mùa hè 1988 nên đã cho xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng. Triều Tiên quyết định cạnh tranh bằng việc xây khách sạn Ryugyong, cao hơn 60m so với tòa nhà cao nhất mà Hàn Quốc dự kiến xây.

Vào thời điểm đó, Triều Tiên nhận được sự giúp đỡ của Liên Xô, nhưng khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, toàn bộ nguồn hỗ trợ tài chính và vật liệu xây dựng đều bị cắt. Đến năm 2008, công ty của Ai Cập mới tiếp nhận để hoàn tất công trình.

Đan Khanh - (Tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/quoc-te/tin-tuc/17_1200163/nhung_bi_an_quot_gay_soc_quot_ve_trieu_tien.html