Nhu cầu khí tự nhiên sẽ tăng chậm vào năm 2017

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammed Saleh al-Sada cho biết, nhu cầu khí tự nhiên năm 2017 sẽ phát triển nhưng với tốc độ chậm hơn so với những năm gần đây.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammed Saleh al-Sada. Ảnh: EPA

Mohammed Saleh al-Sada cho biết các bộ trưởng của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) thảo luận "chiến lược dài hạn" tại cuộc họp diễn ra vào ngày 17/11 tại Doha, Qatar.

GECF có trụ sở chính ở Doha bao gồm 12 quốc gia tham gia, trong đó có Nga, Algeria, Libya và Venezuela đã chiếm tới hơn 40% sản lượng khí đốt toàn cầu.

GECF nhóm họp tại thời điểm mà sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang ngày càng tăng do sản lượng gia tăng từ các nước không phải là thành viên như Australia và Mỹ.

Qatar hiện là nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, nhưng có thể sẽ sớm bị Australia vượt qua.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhu-cau-khi-tu-nhien-se-tang-cham-va-o-nam-2017/29045.html