Nhu cầu dầu mỏ sẽ lên mức 95,3 triệu thùng/ngày vào năm 2017

Nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên mức 95,3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2017, tức nhiều hơn 300 nghìn thùng so với dự báo của Báo cáo Triển vọng Dầu Thế giới (WOO) được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 9/11 đưa tin, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2017 và cho đến cuối thập kỷ này.

Ảnh minh họa.

Tổ chức hy vọng rằng, việc giảm giá sẽ kích cầu trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế chững lại. Điều này được nêu trong công bố dự báo hàng năm của OPEC World Oil Outlook (WOO) vào hôm thứ Ba, 8/11.

Theo dự báo, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên mức 95,3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2017, tức nhiều hơn 300 nghìn thùng so với dự báo của WOO được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Tới năm 2020, mức tiêu thụ toàn cầu sẽ đạt 98,3 triệu thùng mỗi ngày, vượt 900 nghìn thùng so với dự báo trước đó.

Trước đó, nhận định trong báo cáo WOO năm 2015, OPEC dự đoán sức tiêu thụ dầu trong năm 2020 sẽ tăng lên mức 97,4 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ 500.000 thùng/ngày so với mức dự đoán trong báo cáo WOO 2014.

Đến năm 2040, OPEC cho rằng sức tiêu thụ chung toàn cầu sẽ vào khoảng 110 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày so với dự báo của tổ chức này đưa ra hồi năm 2014.

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhu-cau-dau-mo-se-len-muc-953-trieu-thungngay-vao-nam-2017-d84557.html