Nhộn nhịp thị trường đồ dùng học tập

(HQ Online)- Dù còn hơn một tháng nữa mới bước vào năm học mới, nhưng trên thị trường đã bày bán đầy đủ những dụng cụ học tập, sách giáo khoa… đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Theo nhận định của phóng viên, thị trường đồ dùng học tập đang dần nhộn nhịp theo thời gian cận ngày khai trường của năm học mới.

Hiện trên thị trường đã bày bán nhiều sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Ảnh: Quang Tấn .

Lựa chọn mua sách giáo khoa ở trường

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải quan tại các hiệu sách như: Nguyễn Văn Cừ, Hafasa, Kim Đồng… trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện sách giáo khoa, vở và thiết bị giáo dục phục vụ cho năm học mới đã được bày bán phong phú, đa dạng với giá bán ổn định. Một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá từ: 88.800 đồng đến 199.700 đồng/bộ; lớp 6 đến lớp 9 giá từ 158.700 đồng đến 214.400 đồng/bộ; sách lớp 10 đến 12 giá từ 234.200đ đến 291.000 đồng/bộ...

Tuy nhiên, năm nay nhiều phụ huynh không lựa chọn mua sách vở ở hiệu sách. Chị Nguyễn Thị Thu (Cầu Giấy- Hà Nội) có con gái năm nay học lớp 4, cho biết: Tôi đặt mua sách giáo khoa cho con gái ở trường. Vì khi mua sách ở ngoài cũng chỉ biết mua những quyển cơ bản, còn nhiều quyển sách nằm trong chương trình học không biết để mua, nếu mua trước khi cháu học lại thiếu lúc đó đi mua để bù vào sẽ rất vất vả. Tương tự, chị Lê Thị Lan (Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ: “Năm con trai lớn của tôi vào học lớp 1 tôi có tự đi mua sách ở hiệu sách nhưng vào năm học cháu đã thiếu nhiều loại sách phải đi mua thêm rất vất vả. Từ những năm học sau, tôi đều đặt mua sách ở trường, đỡ phải đi mua vất vả”.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh, học sinh lại lựa chọn mua sách cũ để giảm chi phí học tập. Đang tìm mua sách giáo khoa cũ cho con tại cửa hàng sách cũ trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), chị Trần Thị Lê (Cầu Giấy- Hà Nội) cho biết: Một bộ sách giáo khoa lớp có 80.000 đồng, rẻ một nửa so với sách giáo khoa mới. Hơn nữa, sách giáo khoa mới cũng là sách tái bản từ những năm trước nên nội dung cũng không có gì thay đổi nên tôi đã lựa chọn mua sách cũ để giảm chi phí học tập của con. Theo nhiều chủ cửa hàng sách cũ trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), một tháng gần đây bắt đầu có khách hàng đến hỏi mua sách giáo khoa cũ. Tuy nhiên, khách hàng chủ yếu là những gia đình có thu nhập thấp, còn những gia đình khá giả chủ yếu là mua sách giáo khoa mới cho con.

Chú trọng sản phẩm có nguồn gốc

Hiện là thời điểm, các cửa hàng bán đồ dùng học tập sôi động bởi nhiều phụ huynh cũng tranh thủ thời gian con nghỉ hè để mua sắm những dụng cụ học tập cần thiết trước khi bước vào năm học mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện trên thị trường bày bán nhiều loại dụng cụ học tập như: Vở viết, ba lô, bút chì, hộp đựng bút… với mẫu mã bắt mắt và nhiều giá tiền khác nhau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, dụng cụ học tập đều được thiết kế bắt mắt và được trang trí bởi những nhân vật trong phim hoạt hình, truyện cổ tích để thu hút khách hàng nhí. Như trên ba lô, cặp sách đều được gắn hình công chúa baby, siêu nhân, người nhện… để phù hợp với học sinh. Năm nay, nhiều loại balô, cặp sách được thiết kế theo kiểu thông minh có thể hạ xuống thành vali kéo giúp học sinh nhỏ tuổi tránh lệch vai, gù lưng được các hãng đề cao. Ngoài ra, trên thị trường còn bày bán nhiều loại vở có tính năng chống lóa, chống nhòe mực giúp học sinh thuận tiện trong quá trình học tập.

Nhiều năm gần đây, người tiêu dùng đều chú trọng đến việc lựa chọn đồ dùng học tập do các công ty trong nước sản xuất. Chị Phạm Thu Hà (Thanh Trì- Hà Nội) chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, tôi đều lựa chọn mua đồ dùng học tập do các công ty trong nước sản xuất như: Hồng Hà, Bãi Bằng… nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu. Bởi đồ dùng học tập là những đồ vật các cháu tiếp xúc hàng ngày nếu mua phẩm có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con”.

Do xu hướng người tiêu dùng nên nhiều chủ cửa hàng cũng đã chú trọng đến việc bán những mặt hàng đồ dùng học tập có rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là những sản phẩm do các công ty trong nước sản xuất. Ngoài ra, trong những năm gần đây đồ dùng học tập cũng được các công ty trong nước chú trọng nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhon-nhip-thi-truong-do-dung-hoc-tap.aspx