Nhóm trẻ mồ côi lên ngôi Quán quân Got Talent?

– Màn xiếc liên hoàn cả những trẻ em mồ côi Hoa Mẫu đơn đã khiến cả ba vị giám khảo đều phải nể phục vì tài năng và sự khổ luyện của các em. Giám khảo Thúy Hạnh nghẹn ngào bộc bạch, chị hy vọng nhóm sẽ lên ngôi quán quân Vietnam’s Got Talent năm nay.

Màn xiếc liên hoàn cả những trẻ em mồ côi Hoa Mẫu đơn đã khiến cả ba vị giám khảo đều phải nể phục vì tài năng và sự khổ luyện của các em. Giám khảo Thúy Hạnh nghẹn ngào bộc bạch, chị hy vọng nhóm sẽ lên ngôi quán quân Vietnam’s Got Talent năm nay.

Tập cuối của vòng sơ loại Vietnam ’s Got Talent mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ về tài năng của các thí sinh năm nay. Ngoài sự lép vế của kịch nói, ngoài sự thụt lùi về tài năng ca hát thì năm nay, hiphop và các tài năng mạo hiểm lại có cơ hội được tỏa sáng. Ở tập 8, khán giả sẽ bị lôi cuốn bởi tiết mục nhảy hiphop mang hồn múa đương đại của nhóm Gió Mới, phấn khích với màn đua tốc độ ghi-ta điện của rocker Tuyên Đức hay thót tim để rồi lắng đọng với tiết mục xiếc mạo hiểm của nhóm Hoa Mẫu Đơn. Tập 8 cũng là lần đầu tiên trong mùa 2, GK Thúy Hạnh rơi nước mắt trước một tiết mục và hơn thế nữa, chị đã quả quyết chọn nhóm biểu diễn này làm quán quân của riêng mình.

Nhóm xiếc Hoa Mẫu đơn

Nhóm xiếc Hoa Mẫu đơn quy tụ các thành viên từ 5 đến 22 tuổi đều là trẻ mồ côi, nhóm mang đến sân khấu Got Talent các tiết mục xiếc liên hoàn khiến nhiều khán giả có mặt tại khán phòng phải thót tim. Đầu tiên là những cú xoay người ngoạn mục trên chiếc giày pa-tin. Đáng ngạc nhiên nhất là động tác mạo hiểm nhất – chỉ ngoạm vào 1 sợi dây nối với 1 người làm trụ và xoay người trong không trung - lại được thực hiện bởi những thành viên nhỏ tuổi nhất (5-6 tuổi). Ngoài tiết mục xoay người mạo hiểm trên chiếc giày pa-tin, nhóm Hoa Mẫu Đơn còn mang đến các tiết mục thăng bằng con lăn hay tiết mục lắc hàng chục chiếc vòng.

Giám khảo bật khóc đứng dậy cổ vũ cho nhóm xiếc

Dù chỉ mới học 2 năm và hoàn toàn không chuyên nghiệp, nhưng nhóm xiếc đã làm khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không giấu nổi sự nghẹn ngào, giám khảo Thúy Hạnh đã thể hiện sự khâm phục với niềm say mê và nghị lực của các em. Cùng khẳng định, tiếc mục xiếc là điều tuyệt vời nhất mà mình chứng kiến tại mùa giải Got Talent năm nay, Thúy Hạnh còn bộc bạch “Cô không những đồng ý mà cô còn hy vọng các con là quán quân của năm nay!”.

Một tiếc mục gây ấn tượng không kém về sự đột phá và ý tưởng sáng tạo, đó là hát cải lương bằng tiếng Pháp của thí sinh cao tuổi Trần Hồng Điệp. Năm nay đã 57 tuổi và là giáo viên vừa nghỉ hưu, thí sinh cao tuổi Trần Hồng Điệp đã mang đến một tài năng đầy táo bạo – chuyển ngữ cải lương sang tiếng Pháp. Mặc dù giọng hát chưa đủ ngọt và lối chuyển ngữ làm mất đi cái cốt cách của bộ môn nghệ thuật truyền thống, nhưng giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh vẫn quyết định tạo cơ hội cho thí sinh cao tuổi này vào vòng trong với hy vọng sẽ có được những điều mới mẻ hơn nữa.

Hát cải lương bằng tiếng Pháp của thí sinh cao tuổi Trần Hồng Điệp

Đã từng nổi tiếng tại mùa đầu tiên với tiết mục nhảy gây tiếng vang Bèo dạt mây trôi, Gió Mới trở lại với mùa thứ hai với kỳ vọng vượt qua được cái bóng của bản thân mình. Thể hiện tiết mục nhảy trên nền nhạc chậm rãi và có phần ma mị của bài Bà tôi, Gió Mới đã đem lại những cảm xúc lắng đọng và có chiều sâu hơn. Nhóm cũng rất kỳ vọng vào lần tái ngộ này vì đã có những “vũ khí bí mật” sẽ chia sẻ với khán giả trong các vòng sau.

Gió Mới trở lại với mùa thứ hai với "Bà tôi"

Lĩnh vực guitar điện tử lần đầu tiên đã có thí sinh trổ tài thuyết phục khán giả - đó là phần trình diễn của thí sinh Dương Đình Tuyên. Chỉ đứng tại chỗ và tập trung vào chiếc đàn guitar điện, Tuyên Đức đã thể hiện một ngón đàn điêu luyện với tốc độ xử lý nhanh đáng nể. GK Huy Tuấn, một người rất có chuyên môn về âm nhạc cũng hết lời khen ngợi: “Với tốc độ này cũng nghẹt thở chứ không phải không. Như là đua xe tốc độ Formulate one (F1 - đua xe công thức 1). Tất nhiên là nhìn ngón đàn của em thì biết là nếu không học 17-18 năm không thể chạy nhanh như thế được. Rất là kỳ công”. Tiết mục này cũng là kết quả của 15 năm theo học guitar và nhiều năm chơi nhạc cùng nhóm nhạc rock nổi tiếng Unlimited.

Dương Đình Tuyên

Năm nay, tài năng ở lĩnh vực mạo hiểm có vẻ trên cơ với nhiều phần trình diễn độc đáo. Ở tập 8, Nguyễn Quang Hiển – người từng lập 2 kỷ lục quốc gia đã mang đến màn trình diễn hú tim gồm dùng đầu đập gãy đôi 2 thanh gang dày chập lại với nhau và dùng một cây giáo để đẩy chiếc xe hơi 7 chỗ. Hơn 10 năm khổ luyện môn thiết đầu công – dùng đầu để công phá các vật cứng, Nguyễn Quang Hiển có thể làm được những việc mà những người chứng kiến phải kinh ngạc vì độ nguy hiểm của nó.

Nguyễn Quang Hiển

Ở tập 8, khán giả cũng được thưởng thức màn trình diễn belly dance điêu luyện của thí sinh mơi 9 tuổi Đào Thủy Tiên. Thí sinh Nguyễn Hải Lam mang đến sân khấu Got Talent một tiết mục điều khiển bóng thú vị trên nền nhạc sôi động. Thí sinh này có thể điều khiển bóng bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể từ đầu, mình đến tay chân. Tiết mục trình diễn thú vị cùng sự đầu tư trau chuốt của Hải Lam đã mang lại cho bạn 3 sự đồng ý của ban giám khảo.

Hải Lam

Kết thúc 8 tập vòng sơ loại, hơn 100 tiết mục nhận được sự gật đầu của giám khảo sẽ phải bước vào vòng tuyển chọn gắt gao của ba vị giám khảo để lựa chọn ra 49 tiết mục xuất sắc nhất cho vòng bán kết.

Thu Phạm

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/van-hoa/tin-tuc/58_624906/nhom_tre_mo_coi_len_ngoi_quan_quan_got_talent.html