Nhóm thanh niên đánh trung úy công an tử vong vì nhầm là "kẻ thù:

Thấy 2 cảnh sát hình sự mặc thường phục chạy xe máy, nhóm thanh niên tưởng họ là kẻ thù liền ném đá khiến một người chết, người còn lại trọng thương.

Tin tức đăng tải trên báo Tiền Phong cho hay, ngày 30/6, tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh kết thúc phiên xử sơ thẩm lưu động vụ án Trần Cảnh Vinh cùng đồng bọn đánh chết một cán bộ công an huyện Krông Pa.

Vụ án có 24 bị can, tất cả đều cư trú tại thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên xử, Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Vinh tù chung thân, Phạm Văn Sang 18 năm tù, Đặng Văn Hải 17 năm tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 đến 4 năm tù.

Bên cạnh đó, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Nay Plong tổng cộng gần 210 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng cho con gái của anh Nay Plong đến khi cháu 18 tuổi.

Bị cáo Vinh, Thắng, Sang, Khánh, Hải từ phải qua - Ảnh: báo Tiền Phong

Như báo Vnexpress đã thông tin trước đó, ngày 23/10/2015, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai - cho biết, đơn vị đã triệu tập 24 thanh niên để làm rõ việc 2 trung úy bị tấn công khiến một người tử vong, người còn lại trọng thương trong lúc thực thi công vụ.

Bước đầu xác định nghi can chính trong vụ án là Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Duy Thắng, Phạm Văn Sang... đều ngụ thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa). "Chúng tôi đang tạm giữ họ để làm rõ", ông Anh nói.

Khai với cơ quan điều tra, những người này cho biết, từ lâu thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu) và thôn Cầu Đôi thù ghét nhau. Mâu thuẫn sau đó lớn dần khi xô xát xảy ra, đã có người phải nhập viện. Thời điểm Tết trung thu, hai bên cũng trang bị dao rựa, gậy gộc đánh nhau.

Tối 21/10/2015, nhóm thanh niên xã Chư Đông tiếp tục mang gậy đến thôn Cầu Đôi đánh người rồi bỏ chạy. Tức giận, khoảng 20 trai làng thôn Cầu Đôi kéo ra quốc lộ 25 mai phục, tìm kẻ thù đánh lại cho hả giận. Thấy từ xa có người đàn ông chạy xe máy hướng về xã Chư Đông, nhóm này cho đây là người của thôn này nên ném đá gây thương tích cho nạn nhân.

Một giờ sau, trung úy Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) chạy xe máy chở trung úy Nay Plong (30 tuổi) ngang qua khu vực Cầu Đôi. Họ mặc thường phục, đang trên đường đi điều tra vụ ném đá vào người dân. Một thành viên trong nhóm mai phục cho rằng hai cảnh sát hình sự giống người đã đánh mình nên cả bọn cùng ném đá.

Viên đá bay sượt mặt trung úy Trung nhưng trúng đầu anh Plong khiến nạn nhân ngã xuống đường, chết tại chỗ. Trung cũng loạng choạng ngã theo. Ngay sau đó nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi xông đến dùng gậy đánh anh này túi bụi cho đến khi có người phát hiện anh Plong đã chết, cả đám mới bỏ chạy. Anh Trung bị thương rất nặng cố bò đến nhà dân kêu cứu.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/24-trai-lang-danh-chet-trung-uy-cong-an-vi-nham-la-ke-thu-a151749.html