Nhóm 'hiệp sĩ' truy bắt tên trộm tài sản công trình

Lợi dụng sơ hở, Nhẫn cùng đồng bọn cắt khóa công trình xây dựng để trộm cắp nhiều máy móc.

Ngày 9/10, thông tin từ đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho biết, các thành viên của đội đã tạm giữ và bàn giao nghi can Nguyễn Thanh Nhẫn (quê Vĩnh Long) cho công an địa phương về hành vi trộm cắp tài sản.

Ba ngày trước, các “hiệp sĩ” đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hiển (ngụ phường Bình Chuẩn – thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc mất trộm nhiều số tài sản trong công trình xây dựng trên địa bàn.

Các "hiệp sĩ" áp tải nghi can trộm tài sản về trụ sở công an. Ảnh: Thanh Hải.

Anh Hải cùng các đồng đội Lương Văn Hóa, Công Nguyên, Dương Tài, Tấn Thông và "hiệp sĩ" nữ Thanh Hằng lên đường truy tìm.

Đến ngày 9/10, cả nhóm phát hiện Nhẫn có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành mời về công an phường Bình Chuẩn làm rõ.

Bước đầu, Nhẫn khai cùng đồng bọn tên Tí cắt ổ khóa công trình xây dựng trộm lấy nhiêu máy móc công trình vào sáng 7/10.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-hiep-si-truy-bat-ten-trom-tai-san-cong-trinh-post688264.html