Nhóm cướp thủ súng ngắn gây án trên đại lộ Thăng Long sa lưới

Hưng và Đức trang bị súng, dao để đi cướp tài sản của các tài xế xe tải trên đại lộ. Để tiện gây án, họ chọn thời điểm rạng sáng, khi các nạn nhân đang nghỉ ngơi.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 28/6 cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Vương Đình Hưng (26 tuổi, ở huyện Gia Lâm), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, quê Bắc Ninh) và Trần Tuấn Anh (22 tuổi, ở Quảng Ninh) để làm rõ các vụ trộm cắp, cướp tài sản xảy ra trên 1 số tuyến cao tốc.

Sáng 21/6, chị Thảo (quê Vĩnh Phúc) đến trình báo bị 2 thanh niên dùng dao, súng cướp túi đựng tiền tại khu vực cầu vượt Phú Đô, phường Mễ Trì.

Theo nạn nhân, khoảng 3h hôm đó, chị cùng chồng tên Tài (30 tuổi) đỗ xe tải ven đại lộ Thăng Long để ngủ nhưng không khóa cửa xe. Lúc sau, Thảo nghe tiếng hô hoán. Tỉnh giấc, chị thấy một thanh niên đang giằng túi xách đựng nhiều tiền mặt với anh Tài. Thanh niên còn lại chặn đường lúc nam tài xế bỏ chạy.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: H.B.

Quá trình vật lộn, chồng chị Thảo bị đối phương đâm vào ngực và cổ. Khi một chiếc xe tải khác xuất hiện và bấm còi, 2 thanh niên lên xe máy bỏ chạy. Gần một tuần truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm lần ra danh tính và bắt khẩn cấp nhóm nghi phạm.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 21/6, Hưng rủ Đức chuẩn bị dao nhọn, súng dạng colt xoay kèm đạn đi trên xe máy không gắn biển ra đại lộ Thăng Long để tìm tài xế sơ hở nhằm cướp tài sản.

Thấy anh Tài và chị Thảo ngủ trong cabin, Hưng mở cửa lấy túi xách nhưng bị nam tài xế phát giác. Lúc giằng co, do anh Tài cố giữ tài sản nên Hưng rút dao đâm nạn nhân, thanh niên còn lại rút súng bắn thị uy.

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ điều tra cho biết các nghi phạm khai từ tháng 5 đến lúc bị bắt, họ đã gây ra 5 vụ trộm cướp của các tài xế trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội như cầu Thanh Trì, đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3 trên cao và Từ Sơn (Bắc Ninh).

Liên quan vụ án, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục tìm nạn nhân từng bị nhóm nghi phạm trên cướp, trộm tài sản. Bị hại cung cấp thông tin cho cảnh sát qua số điện thoại 024338373022 hoặc 0977373773.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-cuop-thu-sung-ngan-gay-an-tren-dai-lo-thang-long-sa-luoi-post758426.html