Nhóm cổ phiếu năng lượng tạo lực cho chứng châu Á đi lên

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn dắt đà phục hồi tại các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/5.

Nhóm cổ phiếu năng lượng tạo lực cho chứng khoán châu Á đi lên. Ảnh minh họa: Reuters.

Giá dầu đang có xu hướng đi lên, giữa bối cảnh thị trường gia tăng hy vọng về khả năng thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ ( OPEC ) và một số nhà sản xuất dầu mỏ khác sẽ được gia hạn thêm chín tháng.

Đóng phiên 22/5, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5% lên 19.678,28 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,9% lên 25.391,34 điểm. Thị trường Sydney tiến 0,8%, hòa cùng đà đi lên của thị trường Seoul (0,7%). Sắc xanh cũng được ghi nhận tại thị trường Đài Bắc, Manila và Jakarta. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải phiên này lùi 0,5%, khép phiên ở mức 3.075,68 điểm.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled Al-Faleh ngày 21/5 bày tỏ tin tưởng về khả năng kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài OPEC. Ông Al-Faleh cho biết Saudi Arabia, Iraq và các nước vùng Vịnh là thành viên của OPEC cũng ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận trên.

Giá dầu phiên này đi lên, kéo giá cổ phiếu của các công ty năng lượng tăng theo. Giá cổ phiếu của CNOOC niêm yết trên sàn Hong Kong tăng 0,4%. Cổ phiếu của PetroChina tăng 1,1% giá trị, trong khi giá cổ phiếu của Woodside Petroleum tiến 1,9% tại Sydney, hòa cùng đà tăng hơn 3% của giá cổ phiếu Rio Tinto. Giá cổ phiếu của Inpex (Nhật Bản) cộng thêm hơn 1%.

Giới đầu tư hiện đang dõi theo biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( Fed ) với hy vọng thu nhận được một số tín hiệu rõ ràng về kế hoạch tăng lãi suất của ngân hàng này khi mà kinh tế Mỹ đang cho thấy những số liệu đáng thất vọng.

Đầu phiên này tại thị trường châu Âu, chứng khoán London tăng 0,3%. Đà tiến 0,2% được ghi nhận tại thị trường Paris và Frankfurt.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhom-co-phieu-nang-luong-tao-luc-cho-chung-chau-a-di-len/45468.html