Nhóm chuyên 'dọn nhà' sa lưới

Trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ “dọn nhà” đã liên tục xảy ra tại địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và một số tỉnh duyên hải miền Trung với cùng một thủ đoạn.

Trước tính chất gây án ngày một liều lĩnh, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập chuyên án điều tra, khám phá thành công.

Chiếc ô tô nghi vấn

Rạng sáng ngày 10/2, ông Nguyễn Vũ Duy Thoa đến cửa hàng kinh doanh điện thoại của mình tại thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì tá hỏa khi phát hiện cửa đã bị phá khóa. Vội vàng vào kiểm tra, ông Thoa bủn rủn chân tay khi phát hiện toàn bộ khoảng 20 chiếc điện thoại thông minh, loại đắt tiền để trong tủ trưng bày cùng chiếc máy tính xách tay, két sắt chứa tiền đã bị kẻ gian “dọn” sạch. Nhẩm tính nhanh, tổng giá trị tài sản bị mất cắp lên đến khoảng 200 triệu đồng.

Các đối tượng Trần Nhật Hoài, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Trường Sinh tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc và Phòng CSĐT TP về TTXH Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tiến hành xác minh và trích xuất hình ảnh camera của một số hộ dân trong khu vực cho thấy vào thời điểm trong đêm xảy ra sự việc, khu vực tiệm và một số hộ lân cận không phát hiện điều gì bất thường. Duy chỉ có thời điểm khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trước cửa hàng có xuất hiện một chiếc xe ô tô 4 chỗ dừng lại đây trong thời gian chừng 10 phút.

Một sự trùng hợp đáng nghi vấn là trước đó vào chiều 29/1, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, ở TP Vũng Tàu, sau khi đi chơi về đã phát hiện căn nhà trọ của mình bị kẻ gian phá khóa trộm cắp tài sản. Theo trình báo của nạn nhân, sau khi cắt khóa cửa, bọn trộm đã đột nhập vào nhà và lấy cắp 1 tivi, 1 chiếc xe máy cùng nhiều nữ trang bằng vàng. Công an TP Vũng Tàu đã xác minh và phát hiện trước khi xảy ra vụ việc cũng có một chiếc xe hơi loại 4 chỗ đỗ chớp nhoáng trước dãy nhà trọ này. Cũng trong thời gian này, trên các địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) liên tục xảy ra một số vụ trộm cắp tương tự.

Nhận định rất có thể tất cả các vụ án này đều do một nhóm đối tượng thực hiện, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã phối hợp cùng vào cuộc, điều tra phá án.

Theo dấu những kẻ bất hảo

Sau nhiều ngày tiến hành sàng lọc thông tin, lực lượng đánh án phát hiện 1 nhóm khoảng 4 đối tượng hiềm nghi gây án, chúng thường xuyên tụ tập tại một số tụ điểm ăn chơi quanh khu vực thị trấn Phú Mỹ. Đây là những thanh niên không có công ăn việc làm nhưng lại tiêu xài rất sang. Đặc biệt, chúng thường sử dụng xe ô tô để di chuyển và có nhiều hành tung bất minh.

Nổi lên trong nhóm đối tượng này là Trần Nhật Hoài (SN 1975), một kẻ “ăn không ngồi rỗi” từng mang nhiều tiền án tiền sự. Không ai biết Hoài làm công việc gì để kiếm tiền. Chỉ biết rằng, hắn tiêu xài rất hoang phí và thường xuyên chơi bời với các đối tượng lưu manh cộm cán trên địa bàn TP Bà Rịa. Theo hồ sơ trích lục của đối tượng, Hoài từng mang tiền án về tội “cướp tài sản” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cùng với đối tượng Hoài, kẻ giang hồ Nguyễn Quốc Đạt (SN 1971) cũng từng nhiều lần vỗ ngực xưng oai tại địa bàn Đồng Nai. Từng mang 2 tiền án với 17 năm tù giam về tội “cướp tài sản” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, song Đạt vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính mà tiếp tục giao du với đám thanh niên bất hảo. Sau khi kết thân cùng tên Hoài, cặp bài trùng này đã ra mặt dương oai theo kiểu dân “anh chị” và vung tiền tiêu xài khiến đám đàn em phải kiêng dè. Thường xuyên có mặt trong các cuộc chơi với đàn anh, Trà Thanh Tâm và Nguyễn Trường Sinh (cùng SN 1988) mặc dù còn ít tuổi nhưng lại tỏ ra rất từng trải. Xác minh lai lịch của hai tên này, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt thành tích bất hảo, trong đó tên Tâm có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Riêng tên Sinh ngoài tiền án về tội “cướp tài sản”, hắn còn liên quan đến một vụ án “giết người” tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục truy ngược di biến động các đối tượng vào thời điểm các vụ án xảy ra đều cho kết quả bất minh về thời gian.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác và những chứng cứ thu thập được, lực lượng đánh án xác định nhóm đối tượng nêu trên liên quan trực tiếp đến các vụ việc trộm cắp trên địa bàn. Kế hoạch phối hợp bất ngờ bắt giữ các đối tượng được vạch lên chi tiết. Rạng sáng ngày 17/2, lực lượng đánh án tổ chức đón lõng chiếc xe ô tô 4 chỗ khi vừa ngang qua địa bàn xã Châu Pha (huyện Tân Thành). Từ trên xe, cả 4 đối tượng đều “mắt nhắm mắt mở” sau một đêm gần như thức trắng. Tiến hành kiểm tra chiếc xe của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vật dụng khả nghi như đoản phá khóa, kìm cộng lực, dây dù… Từ đây, hàng loạt phi vụ đột nhập của băng nhóm này đã dần hé lộ.

“Dọn nhà” trong 10 phút

Tại cơ quan công an, với tang vật thu giữ và những chứng cứ không thể chối cãi, nhóm đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khai nhận, để kiếm tiền cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, chúng gom thành 1 nhóm bàn tính thủ đoạn trộm cắp tài sản. Nạn nhân nhóm nhắm tới là những cửa hàng, ki ốt kinh doanh không có chủ lưu trú vào ban đêm hoặc nhà, phòng trọ đang đi vắng, khóa trái bên ngoài. Các đối tượng thường tụ tập ăn chơi, chờ đến đêm khuya, đi xe ô tô lòng vòng tại những phố vắng để tìm con mồi. Để tránh bị nghi ngờ, chúng thuê xe ô tô hạng sang để thực hiện hành vi trộm cắp. Cáo già trong phạm tội, chúng phân công nhiệm vụ cho từng tên và giao ước chớp nhoáng trong khoảng 10 phút là phải rời khởi hiện trường. Chính vì thời gian như vậy, mà nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp trên nhiều địa bàn…

Rạng sáng ngày 10/2, nhóm 4 đối tượng chạy xe ô tô theo đường ven biển về lại TP Vũng Tàu. Khi qua khu vực thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), phát hiện cửa hàng bán điện thoại của ông Thoa không có người trông coi liền tổ chức hành động. Đối tượng Đạt lái xe sát mép cửa để che chắn, đồng thời cảnh giới cho Hoài cùng 2 đối tượng Tâm, Sinh bẻ khóa đột nhập. Chúng lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị trong cửa hàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhóm đối tượng thừa nhận, lần lượt các ngày 5/1, 29/1… Bằng thủ đoạn tương tự đã “dọn nhà” lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị tại TP Vũng Tàu, trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và địa bàn các tỉnh miền Trung như Bình Thuận, Ninh Thuận… Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra làm rõ thêm về các phi vụ “dọn nhà” khác của băng nhóm chuyên nghiệp này.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản có tổ chức. Mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Tạ Quang Phước (SN 1977, trú tại tỉnh Đồng Nai) để làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhom-chuyen-don-nha-sa-luoi-282563.html