Nhớ Paul Walker, 3 năm sau bi kịch định mệnh

Cách đây đúng 3 năm, Paul Walker (1973-2013) đã qua đời trong một tai nạn thê thảm, khi chiếc ô tô của anh đâm vào một cột đèn đường ở Santa Clarita, California.

Đó là thời điểm khi anh và người bạn vừa rời một sự kiện từ thiện ủng hộ cho các nạn nhân của siêu bão Haiyan. Và cũng là lúc Walker đang quay tập 7 trong loạt phim hành động ăn khách Quá nhanh, quá nguy hiểm (The Fast and the Furious).

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những "di sản" của Walker mà dư luận vẫn nhắc tới trong 3 năm qua

Quỹ Paul Walker

Kể từ khi Walker qua đời, con gái anh Meadow (17 tuổi) và nhiều ngôi sao đồng nghiệp đã góp phần giữ cho di sản của Walker sống động thông qua nhiều hoạt động từ thiện và điện ảnh.

Điển hình, được sáng lập hồi năm 2015, Quỹ Paul Walker tôn vinh niềm đam mê của những người có đóng góp cho khoa học và sinh vật biển. Tổ chức này chuyên hỗ trợ cho các sinh viên và nhà nghiên cứu theo đuổi giáo dục khoa học biển và làm việc hướng tới sự phát triển trong lĩnh vực này.

Thông qua các tài trợ và học bổng, tổ chức này đã tạo ra nhiều cơ hội hơn để tiếp tục đề cao niềm đam mê bảo vệ đại dương của Walker.

Hồi tháng 6, Meadow đã trao giải Paul Walker Ocean Leadership cho ngôi sao phim Entourage, Adrian Grenier, tại Thủy cung Vịnh Monterey.

"Thật vinh hạnh khi được nhận giải Paul Walker Ocean Leadership” - Grenier phát biểu khi nhận giải. “Tôi chia sẻ những tò mò của Paul về sự bí ẩn của đại dương. Những khám phá mới trong đại dương sẽ làm phong phú cuộc sống của chúng ta và kích thích trí tò mò của nhiều thế hệ kế tiếp".

Paul Walker và con gái khi còn nhỏ

Loạt phim "Quá nhanh, quá nguy hiểm"

Vai diễn nổi tiếng nhất của Walker là Brian O’Connor trong loạt phim ăn khách Quá nhanh, quá nguy hiểm. Walker qua đời khi đang quay tập 7 trong loạt phim, em trai Cody Walker của Paul được mời tham gia đóng thế anh trong các cảnh quay còn lại.

Tuy nhiên, những cảnh có sự hiện diện của Walker đã tạo sự cộng hưởng sâu đậm. Khi lên nhận hai giải tại lễ trao giải People’s Choice năm nay, nam diễn viên Vin Diesel đã hát một đoạn ngắn trong ca khúc See You Again để tưởng nhớ Walker.

See You Again, do Wiz Khalifa sáng tác và Charlie Puth thể hiện, là ca khúc nền trong tập phim Quá nhanh, quá nguy hiểm 7 và được coi là nhạc phẩm tôn vinh Walker.

Ca khúc này đã chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong suốt 12 tuần, lập kỷ lục là đĩa đơn nhạc rap ngự trị lâu nhất ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh bại thành tích từng thuộc về Lose Yourself của Eminem và Boom Boom Pow của ban nhạc Black Eyed Peas. Video nhạc kèm theo ca khúc này, có những hình ảnh trong tập phim, đã nhận được hơn 2 tỷ lượt truy cập và trở thành MV được xem nhiều thứ hai mọi thời trên địa chỉ YouTube, sau MV Gangnam Style của ngôi sao rap Hàn Quốc Psy.

Paul Walker và bạn diễn trong loạt phim “Quá nhanh, quá nguy hiểm”, Vin Diesel

Hồi năm ngoái, nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của Walker, Tyrese Gibson, bạn đồng diễn với anh trong loạt phim Quá nhanh, quá nguy hiểm, đã viết trên trang Instagram cá nhân: "Tôi biết anh đang mỉm cười trên thiên đường và nhiệt tình ủng hộ tất cả chúng tôi, song đối với tôi, đối diện với sự ra đi của anh không hề dễ dàng".

Nữ diễn viên Michelle Rodriguez cũng rất đau khổ sau cái chết của Walker. Cô đã nói về người bạn quá cố trong phim tài liệu The Reality of Truth: “Khi tôi mất Paul, tôi đã trải qua một năm vô cùng khó khăn, trong đầu tôi luôn nghĩ đến sự sinh tồn”.

Trong khi đó hồi tháng 4, Scott Eastwood, thành viên mới nhất trong dàn diễn viên loạt phim Quá nhanh, quá nguy hiểm viết trên trang Instagram cá nhân: "Paul từng là một người bạn thân của tôi. Chúng tôi từng lướt sóng cùng nhau, cùng đi du lịch với nhau và anh là một mẫu hình lớn, một nhân vật đầy sức ảnh hưởng trong cuộc đời tôi khi tôi còn trẻ. Giờ Paul vẫn vậy. Paul là người anh của tôi. Đối với tôi, việc được tham gia diễn xuất trong loạt phim Quá nhanh, quá nguy hiểm, được bổ sung vào câu chuyện của Paul là một giấc mơ có thực".

Còn Diesel đã chia sẻ trên trang mạng xã hội khi xúc tiến tập thứ 8 của Quá nhanh, quá nguy hiểm: “Một người đã nói với tôi, những gì mà chúng tôi đã làm được trong tập phim này thật tuyệt vời... Sau đó anh nhìn tôi và nói thêm: Paul sẽ rất tự hào".

Và con gái Meadow

Meadow, cón gái của Walker với bạn gái cũ Rebecca Soteros, mới 15 tuổi khi nam diễn viên qua đời. Hiện giờ, ngoài việc hỗ trợ Quỹ Pauk Walker, Meadow còn được dư luận rất quan tâm khi tham gia vào vụ kiện nhà sản xuất Porsche, thương hiệu của chiếc ô tô Carrera GT mà Walker sử dụng khi gặp nạn.

Trong đơn kiện hãng Porsche, gia đình Walker cho rằng anh có thể vẫn còn sống nếu như công ty này lắp đặt các tính năng an toàn hơn trong xe.

Ca khúc "See You Again"

Niềm say mê đặc biệt với sinh vật học, xe hơi

Walker bắt đầu sự nghiệp trên màn ảnh nhỏ của mình từ khi còn bé, khi anh đóng vai chính trong một đoạn phim quảng cáo của hãng Pampers. Anh trở thành người mẫu từ khi hai tuổi và tham gia các chương trình truyền hình từ năm 1985, với các vai diễn trong Highway to Heaven, Who's the Boss?, The Young and the Restless, Touched by an Angel.

Tuy nhiên, ngoài diễn xuất Walker còn đam mê sinh vật học hải dương. Năm 2006, Walker tham gia Ban giám đốc Quỹ The Billfish. Anh đã hoàn thành ước mơ lâu năm của mình khi tham gia vai chính trong series Expedition Great White của kênh National Geographic Channel, phát sóng lần đầu tiên vào tháng sáu năm 2010.

Anh còn người đam mê xe hơi và từng tham gia thi đấu tại giải đua xe Redline Time Attack. Trước khi qua đời, Walker đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm xe hơi.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nho-paul-walker-3-nam-sau-bi-kich-dinh-menh-n20161201072630114.htm