Nhờ có côn trùng, loài người mới no ấm

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của khoa học tại Boston, giáo sư Claire Kremen ở Đại học California đã giới thiệu những kết quả của 15 năm nghiên cứu về vai trò thụ phấn của côn trùng trong nông nghiệp.

Theo Aaas.confex.com, chỉ tính riêng loài ong thì trên thế giới đã có hơn 2.500 loài chuyên thụ phấn cho cây trồng. Tuy nhiên trên một số cánh đồng nhiều khi chỉ có độc một loài ong mật nổi tiếng (Apis mellifera) làm công việc thụ phấn.

Hàng ngàn năm sống chung với loài người khiến loài ong đã có thể thu thập thức ăn trên các cánh đồng với nhiều loài cây trồng khác nhau, trong khi các đại diện của nhiều loài ong hoang dã lại cần môi trường sống tự nhiên. Theo các kết quả nghiên cứu, sự đa dạng các loại cây trồng giúp việc duy trì vẻ đa dạng của các loài ong thụ phấn.

Giáo sư Claire Kremen và các đồng nghiệp đã kiểm tra hơn một chục trang trại California (Mỹ) Trên một số trang trại chỉ trồng dâu tây, còn các trang trại khác thì trồng cả bông cải xanh, mâm xôi và cải bắp. Hóa ra, ở trang trại chỉ trồng dâu tây thì cũng chỉ có một loài ong thụ phấn, trong khi các trang trại với nhiều loài cây khác nhau thì các nhà khoa học quan sát thấy sự hiện diện của một số loài ong thụ phấn.

Hơn nữa, ngay cả nếu trồng dâu tây xen kẽ cùng với nhiều loài cây khác thì chất lượng quả dâu cũng tốt hơn, các loại trái cây lớn hơn, chắc và cân đối hơn. Các nhà nghiên cứu tin rằng sự gia tăng tính đa dạng các loài cây trồng, ngay cả khi trồng chỉ để làm hàng rào ngăn giữa các luống cây, cũng sẽ hữu ích cho cả côn trùng thụ phấn lẫn chủ nông.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/thien-nhien-moi-truong-c-105/nho-co-con-trung-loai-nguoi-moi-no-am-57238.html