Nhịp dẫn của phà đi Cù Lao Dung bị rơi xuống sông

(VOV) - Đầu tuần qua, nhịp cầu dẫn xuống boong phà bắt qua sông Hậu, nằm ở phía huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã bị đứt lìa và rơi hẳn xuống sông Hậu.

Đây là bến phà nằm trên quốc lộ 60, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư xây dựng năm 2007 với tổng số vốn hơn 40 tỷ đồng nối 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Sau thời gian xây dựng, bến phà đã hoàn thành vào tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên từ ngày hoàn thành đến nay, 3 năm qua bến phà này vẫn không được đưa vào sử dụng.

Do không hoạt động, không được duy tu, bảo dưỡng, nên các hạng mục công trình như: cầu dẫn xuống phà, nhà điều hành, nhà chờ phà, nhà nghỉ công nhân viên đã xuống cấp và hư hỏng nặng.

Nghiêm trọng nhất là cầu dẫn xuống boong phà nằm ở phía huyện Cù Lao Dung đã đứt lìa ra khỏi mố cầu và rơi hẳn xuống sông Hậu.

Các hạng mục công trình khác như nhà điều hành, nhà chờ phà, nhà nghỉ công nhân viên đang bị trộm tháo dỡ lấy sắt, thép đi bán.

Sự lãng phí này gây bức xúc đối với chính quyền và người dân địa phương./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/nhip-dan-cua-pha-di-cu-lao-dung-bi-roi-xuong-song/20124/206726.vov