Nhìn lại vụ thảm sát Mỹ Lai qua ảnh

(VnMedia) - Mỹ Lai là một địa danh bình yên như biết bao địa danh khác của Việt Nam. Có một điều khác biệt đó chính là nơi đã ghi lại dấu ấn dã man của quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.

Đó là ngày 16/3/1968. Đại đội Charlie của quân đội Mỹ đã tiến vào Mỹ Lai, huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi với mệnh lệnh “tìm và diệt”, bắn vào bất kỳ vật gì chuyển động. Lính Mỹ bắt đầu bắn giết bừa bãi các thường dân gồm trẻ em, phụ nữ và người già không có một tấc sắt trong tay. Hậu quả là có tới 504 thường dân vô tội bị giết hại. Vụ việc tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng. Nhưng cuối cùng công lý đã lên tiếng. Sự kiện Mỹ Lai đã được đưa ra ánh sáng hơn một năm sau đó. Tháng 11/1969, một loạt tạp chí gồm Time, Life và Newsweek đều đăng trên trang nhất những bức ảnh chi tiết về các dân làng bị chết dưới tay lính Mỹ ở Mỹ Lai. Và hơn 40 năm sau, ngày 19/8 vừa qua, lần đầu tiên, một trong những sĩ quan Mỹ tham gia vào vụ thảm sát Mỹ Lai, Trung tá William Calley, 66 tuổi, đã lên tiếng xin lỗi về vụ thảm sát dã man này. Nhân sự kiện này, VnMedia xin đăng lại những bức ảnh ghi lại tội ác dã man của quân đội Mỹ tại Mỹ Lai: Lính Mỹ thực hiện chiến dịch tìm và diệt, đốt nhà cửa, giết vật nuôi, hủy hoại lương thực thực phẩm và đầu độc cả các giếng nước. Gương mặt sợ hãi của người phụ nữ Việt Nam với các em nhỏ tại Mỹ Lai. Họ bị lính Mỹ giết gần như ngay sau khi bức ảnh được chụp. Xác nạn nhân nằm rải rác khắp nơi. Nạn nhân là người già và các em nhỏ. Một phụ nữ bị lính Mỹ sát hại. Một phần óc của chị bị lòi ra ngoài. Xác một nạn nhân nằm cạnh một ngôi nhà đang cháy. Nạn nhân là ngơời già, phụ nữ và trẻ em không có một tấc sắt trong tay. Trong ký ức của bà Hà Thị Quý, 83 tuổi nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát, vẫn còn hằn sâu những hình ảnh kinh hoàng. Tội ác của quân đội Mỹ đã được ghi lại tại Đài tưởng niệm những nạn nhân của vụ thảm sát. Cuộc sống bình yên đã trở lại với người dân Mỹ Lai. Trong ảnh: Một em gái chạm tay vào hình tượng một con bò bị bắn chết được dựng lên trong sân nhà một nạn nhân. An Khanh - (Tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=172793