Nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2016

Đây được đánh giá là một Festival âm nhạc lớn, hội tụ những tài năng âm nhạc thế giới, đem đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc đẳng cấp.

Tối 12/10, “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2016” đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam được vinh dự đăng cai Festival Âm nhạc mới Á-Âu.

Tối 12/10, “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2016” đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam được vinh dự đăng cai Festival Âm nhạc mới Á-Âu.

Festival năm nay với chủ đề “Âm nhạc – Hội tụ và lan tỏa” được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 12-18/10 với sự tham dự của 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ gần 30 quốc gia của hai châu lục Á – Âu.

Đại diện Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giới thiệu trích đoạn trong vở nhạc kịch “Lá đỏ” tại Lễ khai mạc. Nhạc kịch “Lá đỏ” là câu chuyện kể về tình yêu lãng mạn trong chiến tranh và sự hy sinh bi tráng của những con người trẻ tuổi vì sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước gồm 4 trích đoạn.

Sau Lễ khai mạc, gần 100 tác phẩm được biểu diễn trong 11 buổi hòa nhạc chính với các thể loại từ Giao hưởng, Thính phòng, Nhạc kịch, Vũ kịch, Hợp xướng đến ca khúc nhạc đại chúng.

Đây là cơ hội thuận lợi để giới thiệu những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng, âm nhạc mới của Việt Nam, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tham gia biểu diễn trong khuôn khổ của Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2016, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và dàn nhạc đã mang tới tiết mục solo đàn bầu có tên "Nặng tình phương Nam". Phần trình diễn của Hồ Hoài Anh tại Festival Á-Âu lần này như một lời giới thiệu về đàn bầu cho mọi người

Trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2016” đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Cây đàn Bầu Việt Nam” vào chiều 13/10 tại Hà Nội. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2016” đã làm được một điều rất đặc biệt, đó là đưa được các nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cây đàn Bầu vào trong các chương trình biểu diễn.

Festival còn là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài giới thiệu những tác phẩm âm nhạc đương đại, những xu hướng phát triển âm nhạc của các nước Á - Âu.

Sáng 15/10, trong khuôn khổ Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2016, Cuộc thi sáng tác của các tác giả trẻ ACL (Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á) diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với 13 tác phẩm của những nhà soạn nhạc trẻ tuổi đến từ 13 nước.

Cuộc thi mang mục đích ghi nhận, khuyến khích các tác giả trẻ tìm tòi, viết nhạc theo ngôn ngữ mới của âm nhạc đương đại. Đồng thời sáng tạo, phát triển kỹ thuật của các nhạc cụ, đặc biệt là trong âm nhạc thính phòng.

Ngày 15 và 16/10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khán giả được thưởng thức 3 buổi hòa nhạc.

Chương trình hòa nhạc Thính phòng số 3 mang tên "Charmber Orchestra".

Chương trình hòa nhạc Thính phòng số 4 mang tên "Solo and Quartet".

Chương trình hòa nhạc Thính phòng số 5 mang tên "Asia - Europe" Night of Music.

Trong khuôn khổ Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2016, các nghệ sĩ đã có 2 ngày giao lưu, làm việc tại Vĩnh Phúc, với điểm nhấn là chương trình hòa nhạc "Giai điệu bạn bè".

Khán giả Vĩnh Phúc được thưởng thức các tiết mục âm nhạc đến từ Việt Nam, Lào, Nhật Bản...

Tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Các nghệ sĩ cũng đã có dịp tham quan Việt Phủ Thành Chương...

... và Thiền viện Trúc Lâm của Vĩnh Phúc.

Đoàn các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm.

Song song với các buổi hòa nhạc của Festival Âm nhạc mới Á - Âu là các phiên họp của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL) mà Việt Nam trở thành thành viên vào năm 2014.

Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL) là tổ chức âm nhạc đương đại sôi động nhất hoạt động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày nay.

Buổi họp Đại hội đồng đã bầu ra các thành viên trong chấp hành mới của ACL gồm: Chủ tịch - Nhà soạn nhạc, Giáo sư Isao Matsushita (Nhật Bản); Phó Chủ tịch – Dan Yuhas (Israel) cùng 3 thành viên – Chris Adams (New Zealand), Seung Jae Chung (Korea) và Ting Yi Ma (Đài Loan, Trung Quốc).

Sau 6 ngày diễn ra (từ 12 – 18/10), Festival Âm nhạc mới Á–Âu 2016 và Festival – Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á–Thái Bình Dương (ACL) lần thứ 34 đã bế mạc vào tối 18/10 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Qua Festival, BTC đã giới thiệu tới công chúng những tác phẩm mới sáng tác trong những năm gần đây của các nhạc sỹ tiêu biểu cho các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới.

Có thể nói, đến với Festival là đến với ngày hội âm nhạc, qua mỗi tác giả, tác phẩm công chúng lại được biết đến nhiều hơn về bản sắc văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước. Thông qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và phát triển văn hóa giữa các nước châu Á và thế giới, là nơi hội tụ và lan tỏa cho các nước Á-Âu.

Song Phương Toàn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhin-lai-nhung-hinh-anh-an-tuong-cua-festival-am-nhac-moi-a-au-2016-561457.vov