Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại bị ngập khi triều cường lên

Chiều 16/11, triều cường dâng cao làm một số tuyến đường tại TP.HCM bị ngập. Mỗi chiếc xe máy được vận chuyển qua chỗ ngập với giá từ 10.000 - 20.000 đồng.

Nước dâng làm đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè (TP.HCM) ngập sâu. Lúc 16h, nước bắt đầu dâng cao gây ngập toàn tuyến đường đi qua hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức. Tại xã Nhơn Đức nước ngập sâu hơn nửa mét, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngày thứ 2 liên tiếp trong tháng đường Lê Văn Lương ngập sâu do triều cường. Nhiều học sinh phải gói giày bỏ vào túi nylon tránh ướt khi đi qua đoạn đường ngập.

Trong khi đó, một số trẻ tỏ ra thích thú khi chơi đùa trong nước ngập.

Ôtô chạy tạo thành sóng khiến nhiều xe máy đang đi trên đường gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương chuyên bán tạp hóa trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, Nhà Bè cho biết bà sống ở đây đã hơn 20 năm. Gia đình bà đã 3 lần nâng nhà lên cao hơn một mét để tránh ngập nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Mỗi lần triều cường lên, sóng đánh cao khiến cửa kính vỡ, công việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng.

Chị Thạch Thị Ngọc Hương, quê Trà Vinh làm phụ hồ phải ẵm con gần bộ một km vì xe chết máy. Trong ảnh, chồng đẩy xe đi trước, chị Hương lội nước theo sau.

Nhiều xe chết máy khi di chuyển qua đoạn đường ngập.

Nước ngập sâu làm cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn, trong đó có không ít học sinh.

Các công nhân cũng vất vả lội nước về nhà sau giờ tan tầm.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ chiều 16/11 triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn là 1,66 m vào lúc 18h và 1,70 m tại trạm Nhà Bè lúc 17h30. Các ngày sau triều cường sẽ giảm dần.

Mỗi chiếc xe máy được vận chuyển qua đường ngập với giá từ 10.000 - 20.000 đồng.

Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-tuyen-duong-o-sai-gon-lai-bi-ngap-khi-trieu-cuong-len-post698359.html