Nhiều trường “hot“ hạ điểm chuẩn để “vét“ thí sinh

Mùa tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) 2016 chứng kiến hiện tượng lạ, nhiều trường ĐH "hot" đã không tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt xét tuyển đầu tiên và buộc phải hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung.

Thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Công đoàn. Ảnh: HH

Hạ điểm chuẩn

Theo thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT), tại thời điểm chốt cơ sở dữ liệu, đã có 396.496 thí sinh đăng ký và 602.747 lượt trường. Như vậy, có khoảng 75% thí sinh đăng ký xét tuyển cùng lúc vào 2 trường trong đợt 1. Điều đó dẫn đến thực tế nhiều trường ĐH top đầu thường tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 trong những năm trước như ĐH Bách Khoa, ĐH Y Hà Nội, ĐH Ngoại thương, Học viên Ngoại giao… đã phải công bố xét tuyển bổ sung trong năm nay với số lượng không nhỏ.

Trong danh sách các trường top trên xét tuyển bổ sung có lẽ bất ngờ nhất là ĐH Y Hà Nội. Nếu mọi năm trường này luôn tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 với điểm số cao ngất ngưởng thì năm nay kết thúc đợt 1 trường chỉ tuyển được 71% chỉ tiêu. Để tuyển đủ chỉ tiêu, trường buộc phải hạ điểm xét tuyển xuống mốc thấp nhất trong lịch sử tuyển sinh: Khoa Dinh dưỡng chỉ 20,5 điểm. Hiện trường đang phải “chạy đua” với các trường khác để tuyển thêm 230 chỉ tiêu còn thiếu.

ĐH Sư phạm Hà Nội - trường hàng đầu trong khối các trường sư phạm của cả nước, phải xét tuyển bổ sung 811 chỉ tiêu ở 77 ngành, trong đó có nhiều ngành đợt 1 có mức điểm chuẩn cao như: Sư phạm Toán học A (24,75 điểm), Sư phạm Ngữ văn C (26 điểm), Sư phạm Ngữ văn D (22 điểm) thì ở đợt xét tuyển bổ sung tất cả các ngành đều chỉ là 16 điểm.

Học viện Ngoại giao cũng đã phải thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho tất cả 5 ngành đào tạo.

Mặc dù nhận được lượng hồ sơ "khủng" ở đợt 1 lên tới 14.000 (chỉ tiêu chỉ hơn 3.000), nhưng sau khi kết thúc, thí sinh đến nộp giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Thương mại cũng chỉ đạt 60%. Trường phải công bố sẽ xét tuyển 1.450 chỉ tiêu bổ sung với mức điểm xét tuyển chung cho tất cả các ngành là 17 điểm, thấp hơn từ 3,5-6,5 điểm so với mức điểm chuẩn đợt 1.

Vẫn lo... "ảo"

Lý giải việc các trường top không tuyển đủ chỉ tiêu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng đây là điều dễ hiểu. "Quy chế Tuyển sinh năm nay đã trao cho thí sinh quyền được chọn lựa ngành/trường theo học phù hợp với nguyện vọng và kết quả thi của mình. Ở những trường có tính cạnh tranh cao không phải tất cả các ngành đều có sức hút thí sinh mạnh. Vì thế việc các trường không tuyển đủ chỉ tiêu tổng thể ngay từ đợt đầu tiên cũng dễ hiểu" - Thứ trưởng nói.

Trong đợt xét tuyển bổ sung sắp tới, thí sinh sẽ được đăng ký 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. Do đó, nhiều trường lo lắng lượng “ảo” sẽ còn tăng nhiều hơn và các trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lọc “ảo” để tuyển đủ chỉ tiêu.

Trả lời lo lắng của các trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, Bộ đã gửi công văn lưu ý các trường cập nhật thông tin thí sinh đã khẳng định nhập học lên hệ thống để xác định danh sách thí sinh tham gia xét tuyển các đợt bổ sung.

Bộ cũng lưu ý các trường công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến xét tuyển bổ sung như ngành/nhóm ngành, hệ đào tạo, vùng tuyển, chỉ tiêu… để thí sinh theo dõi và đăng ký.

Đến tối ngày 31/8, sau khi kết thúc nhận đăng ký xét tuyển, Bộ sẽ cung cấp cho trường danh sách thí sinh đã đăng ký vào trường kèm theo thông tin các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký ở các trường khác như đã làm ở đợt 1.

Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện nay, có khoảng 200.000 thí sinh đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để khẳng định nhập học tại các trường. Vậy còn khoảng 100.000 thí sinh sẽ tiếp tục đăng ký xét tuyển ở những đợt bổ sung.

“Với số chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào mỗi trường không còn nhiều, trên cơ sở kinh nghiệm xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh của các trường có thể phân tích cơ sở dữ liệu nhận được từ hệ thống tuyển sinh của Bộ để xác định phương án trúng tuyển hợp lý cho các đợt bổ sung” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 bắt đầu từ 21/8-31/8. Các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung trước ngày 5/9 và trước 17 giờ ngày 7/9, thí sinh phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học để xác nhận sẽ học tại trường. Nếu thí sinh nộp giấy này qua đường bưu điện, thời gian sẽ tính theo dấu bưu điện.

Bắt đầu từ 11/9, các trường còn chỉ tiêu sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3. Thời gian xét tuyển đợt này kéo dài đến hết ngày 21/9. Kết quả đợt này được công bố trước ngày 24/9… ngày 15/11 là thời hạn cuối cùng xét tuyển của đại học là 20/10 và của cao đẳng năm nay.

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/nhieu-truong-hot-ha-diem-chuan-de-vet-thi-sinh_t114c8n108080