Nhiều trường ĐH, CĐ lách luật tuyển sinh

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn cho nguyện vọng và xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, các trường này đã không làm đúng theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn cho nguyện vọng và xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, các trường này đã không làm đúng theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

Ảnh: VTV News

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là từ ngày 20/8 đến ngày 30/10. Thế nhưng, nhiều trường đã xét tuyển bổ sung sớm như ĐH Văn Hóa TP.HCM, ĐH Sư Phạm TP.HCM...

Hàng loạt các trường ĐH cũng đã xét tuyển sớm như Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH An Giang, ĐH Đà Lạt, ĐH Thủ Dầu Một…

Theo Bộ GD&ĐT, trường nào làm sai quy định, nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 20/8 và công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung trước 20 ngày mỗi đợt, Bộ GD&ĐT sẽ thanh tra và xử lý nghiêm.

Hữu Bằng

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhieu-truong-dh-cd-lach-luat-tuyen-sinh/78410.vtv