Nhiều tình cảm tri ân chào mừng Ngày thành lập CĐVN

Những ngày qua, công đoàn các quận, huyện, ngành trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ Thủ đô.

Sôi nổi các hoạt động biểu dương, khen thưởng

Tại LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, các phong trào do công đoàn quận khởi xướng đã đi vào chiều sâu chất lượng, có sức lan tỏa rộng lớn. Điển hình là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" do công đoàn phát động tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Công đoàn ngành GTVT tặng “Mái ấm công đoàn”.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập CĐVN, LĐLĐ quận khen thưởng 15 cán bộ công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Cán bộ công đoàn giỏi” và 15 cá nhân được UBND quận Nam Từ Liêm trao Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo” trong CNVCLĐ quận năm 2016.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc biểu dương, khen thưởng các gương sáng kiến sáng tạo, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: Thông qua các hình thức tôn vinh có thành tích xuất sắc ở các cấp, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động… góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Với LĐLĐ huyện Phú Xuyên, trong thời gian này đã tổ chức biểu dương, khen thưởng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” cho 120 gia đình, 23 “Sáng kiến, sáng tạo”, 5 “Công nhân giỏi”.

Đồng thời, LĐLĐ huyện đã đề nghị LĐLĐ Thành phố, UBND Thành phố, Tổng LĐLĐ VN trao tặng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” cho 4 đoàn viên có thành tích xuất sắc.

LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng biểu dương và khen thưởng 74 “Sáng kiến sáng tạo", 53 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” đại diện cho rất nhiều “Sáng kiến sáng tạo”, gia đình CNVCLĐ trong quận được khen thưởng dịp này.

Với phương châm hướng về cơ sở, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nội dung đa dạng, phong phú. Qua các đợt thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, gương công nhân giỏi, CNVCLĐ sáng tạo, đóng góp làm lợi hàng tỉ đồng.

Vừa qua, LĐLĐ quận cũng đã khen thưởng 35 “Sáng kiến, sáng tạo”, 65 “công nhân giỏi”. Trong dịp này, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã biểu dương và khen thưởng cho 102 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” của quận năm 2016.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Đinh Thị Thu Huyền, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được LĐLĐ quận phát động đến 100% CĐCS ngay từ những ngày đầu năm và được đông đảo CNVCLĐ quận nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả năm 2016 có 451 sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi 3,3 tỉ đồng của CNVCLĐ được các CĐCS biểu dương và lựa chọn 50 sáng kiến biểu dương cấp quận và TP.

Cũng trong không khí chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập CĐVN, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức thành công liên hoan “Tiếng hát CNVCLĐ quận Cầu Giấy” lần thứ III - 2016, tại đảo giao thông phường Dịch Vọng.

Với nhiều tiết mục đặc sắc được tuyển chọn từ các cuộc thi văn nghệ tại cơ sở, cùng địa điểm tổ chức ngoài trời, liên hoan đã thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ, người dân địa bàn đến xem và thưởng thức.

Còn Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô trong tuần qua, đó là thi triển lãm ảnh “Công đoàn Viên chức Hà Nội - 20 năm xây dựng và phát triển”.

Theo Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Vũ Kim Sơn, tự hào về truyền thống và những kết quả trong 20 năm qua, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã và đang nỗ lực tổ chức, triển khai nhiều nội dung, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Thành phố.

Trao gửi những món quà thắm đượm nghĩa tình

Trong những năm vừa qua, tổ chức Công đoàn Thành phố đã có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng mạnh vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ được thực hiện với quy mô lớn, chú trọng vào các đối tượng khó khăn. Đặc biệt, trong dịp này, cấp công đoàn tích cực triển khai nhiều chương trình trao quà, trợ cấp cho cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn và các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tuần qua, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tặng quà tri ân cán bộ công đoàn. Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao tặng những món quà lưu niệm đến các đồng chí cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Mỗi món quà đều mang ý nghĩa tri ân và thay lời biết ơn của thế hệ cán bộ công đoàn đi sau đến những đóng góp của các đồng chí cán bộ đi trước cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn hôm nay.

Tại LĐLĐ quận Ba Đình, đã tổ chức tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho tổ chức công đoàn. Đồng thời, LĐLĐ quận cũng trao 51 suất quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7 với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên rất quan tâm trong dịp Tháng Công nhân và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trong dịp này, LĐLĐ huyện đã trao 25 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng, 3 Mái ấm công đoàn trị giá 115 triệu đồng từ Quỹ Xã hội của các cấp công đoàn; tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trị giá 27,4 triệu đồng; trao tặng quà cho 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá 3,5 triệu đồng…

Cũng dịp này, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức bàn giao và khánh thành nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên công đoàn. Được biết, việc xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà ở cho công nhân đợt này có sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của LĐLĐ TP.Hà Nội cho mỗi hộ 30 triệu đồng, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng.

Có thể nói, những chương trình, sự kiện, những món quà ý nghĩa thực sự là dấu ấn quan trọng, khẳng định được vai trò của các cấp Công đoàn Thành phố nói riêng và toàn xã hội đối với đời sống CNVCLĐ.

Ngày càng nhiều những việc làm thực chất đã và đang làm thay đổi tư duy và cái nhìn về tổ chức công đoàn, về hoạt động công đoàn trong bản thân đội ngũ cán bộ công đoàn, trong người lao động và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phương Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-tinh-cam-tri-an-chao-mung-ngay-thanh-lap-cdvn-40459.html