Nhiều tàu cá cùng ngư dân bị nạn

Hơn 40 ngư dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định bị nạn do tàu cá bị chìm, hỏng máy trong thời tiết xấu.

Tối 17-8, văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, tàu CSB 2010 của Cảnh sát Biển Việt Nam đang trên đường ra khơi ứng cứu 15 ngư dân tỉnh Phú Yên bị nạn do tàu cá bị chìm trên vùng biển cách tỉnh Bình Định hơn 90 hải lý về hướng đông nam.

Trước đó, Trung tâm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng) nhận được thông tin cho biết lúc 10g cùng ngày, trong khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển trên, tàu cá PY- 97759 của ngư dân Phú Yên bị sóng lớn, gió mạnh đánh, làm nước tràn vào. Ngay sau đó, tàu bị chìm tàu. 15 ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển, bám vào các vật dụng chờ cứu vớt.

Nhận được thông tin, tàu cá PY- 90693 cũng của ngư dân Phú Yên đang đánh bắt gần khu vực trên chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, do vùng biển này hiện có mưa to, sóng lớn nên tàu cá di chuyển rất chậm. Đến 11g30 cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tàu CSB 2010 ra khơi cứu nạn.

* Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, cho biết đã đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường thông báo cho các tàu cá biết, đến ứng cứu 13 ngư dân bị nạn trên tàu cá BĐ- 96552 TS của ông Trương Văn Nam (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Trước đó, ngày 15-8, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo đá Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) 27 hải lý theo hướng tây nam, tàu cá BĐ- 96552 TS bị hỏng máy. Mặc dù các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng bất thành nên phải thả trôi.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cũng đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, ban chỉ huy PCTT- TKCN các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam hỗ trợ ứng cứu sáu ngư dân Bình Định bị nạn trên tàu cá BĐ- 95251 TS của ông Trần Đực (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn).

Chiều 16-8, trong khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển có tọa độ 15 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, tàu cá BĐ- 95251 TS bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 1 hải lý/giờ. Hiện vùng biển trên đang có gió cấp 6.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có hai tàu cá khác bị nạn với tổng cổng 10 ngư dân đã được các tàu cá ứng cứu, đưa vào các cảng Tam Quan (huyện Hoài Nhơn), Nha Trang (Khánh Hòa) vào tối 17-8.

HOÀI QUỐC-HÀ THANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nhieu-tau-ca-cung-ngu-dan-bi-nan-647294.html