Nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung gặp nạn trên biển

Hai ngày qua, nhiều tàu cá ở Bình Định và Quảng Ngãi bị hỏng máy trôi dạt tự do hoặc va vào đá ngầm. Trên các tàu này có hàng chục ngư dân.

Trưa 9/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết các tàu cá của ngư dân địa phương đang trên đường chạy đến ứng cứu 10 thuyền viên và lai dắt tàu ông Phan Lùn (ngụ huyện Hoài Nhơn) bị hỏng máy, trôi dạt tự do ở vùng biển Đà Nẵng.

Trước đó, tối 8/10, ông Phan Văn Dũng (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng 12 ngư dân cũng được thuyền trưởng Thái Ngọc Minh cùng các ngư dân (cùng quê) ứng cứu, lai dắt tàu cá gặp nạn về đến cảng Tam Quan. Tàu cá của ông Dũng bị hỏng máy trôi dạt ở vùng biển quần đảo Trường Sa từ ngày 28/9.

Tàu cá của ngư dân miền Trung gặp nạn trên biển. Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng ngày, tàu của ông Lương Văn Phát (ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cùng 14 ngư dân đang đánh bắt thủy sản ở khu vùng biển phía bắc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) không may va vào đá ngầm, nước vào và có nguy cơ chìm. Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 9001 tiếp cận cứu hộ thành công tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn.

Tại Quảng Ngãi, ngày 8/10, sau khi kết thúc phiên biển, ông Nguyễn Văn Tư (ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) cùng 10 ngư dân đưa tàu về cửa biển Mỹ Á không may va vào đá ngầm mắc cạn.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động nhiều tàu cá cùng hàng trăm người dân tham gia cứu hộ. Do sóng lớn, chiếc tàu bị mắc kẹt giữa bãi đá ngầm nên đến chiều tối 8/10 lực lượng cứu hộ mới lai dắt được tàu cá bị nạn vào bờ trong tình trạng hỏng nặng.

Thống kê sơ bộ của UBND xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, từ đầu năm 2016 đến nay, địa phương đã có khoảng 10 tàu cá của ngư dân bị mắc cạn hoặc va vào đá ngầm gây thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-tau-ca-cua-ngu-dan-mien-trung-gap-nan-tren-bien-post688179.html