Nhiều tài xế không mặn mà việc chuyển đổi GPLX hạng Fc

Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, tính đến ngày 26.9, số lượng tài xế đăng ký học thi GPLX hạng Fc vẫn rất thấp. Theo ông Dương Tự Lực - Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX Sở GTVT, tính sơ bộ TP.HCM còn khoảng 3.500 tài xế chưa có bằng Fc.

Nếu họ nhanh chóng đăng ký để các trường bố trí lớp thì từ nay đến cuối tháng 12.2010 có thể đào tạo GPLX hạng Fc cho toàn bộ tài xế. Thế nhưng, theo thông tin từ các trường thì số lượng học viên Fc chỉ nhiều vào đầu tháng 7, còn từ tháng 8 đến nay rất ít. Nguyên nhân là do Bộ GTVT đồng ý gia hạn thời điểm kết thúc sát hạch, chuyển đổi từ bằng C, D, E lên bằng Fc đến trước ngày 31.12.2010 (riêng việc xử phạt tài xế không có bằng Fc được Chính phủ gia hạn đến tháng 6.2011). Đình Mười

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927003118.aspx